Hai huấn luyện viên Singapore, Thái Lan nói gì sau trận đấu?

Sau thất bại 0-1 trước Thái Lan trong trận đấu thứ hai bảng A AFF Suzuki Cup 2016, huấn luyện viên V. Sundramoorthy của Singapore tỏ rõ sự tiếc nuối vì để để đánh rơi kết quả hòa ở cuối trận.
Hai huấn luyện viên Singapore, Thái Lan nói gì sau trận đấu? ảnh 1Thủ thành đội Singapore Hassan Abdullah Sunny (số 18) nỗ lực cản phá cú sút của các cầu thủ đội Thái Lan. (Nguồn: AP/TTXVN)

Sau thất bại 0-1 trước Thái Lan trong trận đấu thứ hai bảng A giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup 2016) chiều 22/11, huấn luyện viên V. Sundramoorthy của Singapore tỏ rõ sự tiếc nuối vì để đánh rơi kết quả hòa ở cuối trận.

Singapore đã có một trận đấu tốt trước các nhà đương kim vô địch. Nhưng khi thời gian thi đấu chỉ còn 1 phút nữa, đội bóng của “đảo quốc sư tử” bất ngờ bị Theerathon Bunmathan chọc thủng lưới. Kết quả này khiến Singapore chỉ có 1 điểm sau hai trận và cơ hội đi tiếp của đội bóng này là rất nhỏ.

Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Sundramoorthy cho hay: “Chúng tôi gần như đã có một điểm quan trọng để chờ đón trận tiếp theo và tính toán tình hình. Thật khó nuốt nhưng đó là bóng đá. Giờ thì chúng tôi phải chuẩn bị cho trận gặp Indonesia vì chúng tôi vẫn còn cơ hội.”

Nhắc đến những pha bỏ lỡ cơ hội, ông Sundramoorthy cho rằng các học trò của mình đáng ra có thể làm được tốt hơn: “Chúng tôi đáng lẽ có thể ghi bàn nếu thi đấu tốt hơn. Juma'at, Izzdin đều có những cơ hội tốt, cũng như Faris và Shakir. Tình hình sẽ rất khác nếu họ có được bàn thắng.” 

Trong khi đó, huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang của Thái Lan cho rằng trận thắng của đội nhà không hề dễ dàng. “Đây là một trận cầu khó khăn vì Singapore phòng thủ rất tốt,” nhà cầm quân 43 tuổi nói. “Chúng tôi đã chuyển hàng phòng ngự từ 4 người sang 3 người và các cầu thủ của tôi đã rất nỗ lực nên kết quả này là hoàn toàn xứng đáng.” Với 6 điểm sau 2 trận, Thái Lan tạm xếp đầu bảng A.

Ở lượt đấu cuối vòng bảng diễn ra ngày 25/11, Singapore sẽ chạm trán Indonesia còn Thái Lan sẽ phải đương đầu với chủ nhà Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục