Hàn Quốc, Mỹ dự kiến tổ chức cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng

Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đang nỗ lực sớm tổ chức cuộc gặp của bộ trưởng quốc phòng hai nước, để thảo luận cách đối phó với các mối đe dọa đang gia tăng từ phía Triều Tiên.
Hàn Quốc, Mỹ dự kiến tổ chức cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 31/7, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều quan chức của Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đang nỗ lực sớm tổ chức cuộc gặp của bộ trưởng quốc phòng hai nước, để thảo luận cách đối phó với các mối đe dọa đang gia tăng từ phía Triều Tiên.

Nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bên đang tìm cách tổ chức cuộc gặp đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Myoung-moo và người đồng cấp Mỹ James Mattis trước cuộc họp tham vấn an ninh (SCM) dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

[Hàn Quốc và Mỹ ​lo ngại Triều Tiên đánh phá các tín hiệu định vị GPS]

Cuộc gặp này có thể sẽ tập trung vào các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như các vấn đề giữa Hàn Quốc và Mỹ, trong đó có việc điều chỉnh quy định về tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Ngoài ra, bộ trên còn cho biết giới chức quốc phòng Hàn Quốc có thể tham vấn với Washington về việc triển khai các loại khí tài quân sự chiến lược của Mỹ một cách thường xuyên chứ không phải để phô trương sức mạnh như hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục