Washington không hy vọng có đột phá khi đàm phán với Nga

Washington không nhìn thấy trước một bước đột phá với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine tại cuộc gặp ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 17/4 giữa ngoại trưởng các nước Ukraine, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).
Washington không hy vọng có đột phá khi đàm phán với Nga ảnh 1Ngưởi biểu tình ủng hộ liên bang hóa tại Ukraine (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 16/4, các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington không nhìn thấy trước một bước đột phá với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine tại cuộc gặp ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 17/4 giữa ngoại trưởng các nước Ukraine, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Các quan chức trên nói rằng sẽ là hợp lý khi cho rằng Nga sẽ phải chịu thêm các biện pháp trừng phạt nếu cuộc gặp ở Geneva không đạt được tiến triển.

Cũng theo nguồn tin trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ủng hộ kế hoạch lập một nước Ukraine liên bang.

Một quan chức nói rằng ông Putin đã nhắc đến chế độ liên bang trong cuộc điện đàm với Tổng thống Barack Obama hôm 14/4, trong khi ông Obama lưu ý rằng lập trường của Mỹ là Ukraine cần tự quyết định tương lai của mình.

Hiện Mỹ đang hậu thuẫn cho chính quyền thân phương Tây ở Kiev, vốn thi hành nhiều chính sách không được lòng người dân nói tiếng Nga ở miền Đông đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.