Mỹ lần đầu tiên bắn hạ máy bay không người lái của nhóm IS

Các quan chức Mỹ cho biết máy bay chiến đấu của nước này ngày 18/3 đã lần đầu tiên phá hủy một máy bay không người lái cỡ nhỏ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Mỹ lần đầu tiên bắn hạ máy bay không người lái của nhóm IS ảnh 1Máy bay chiến đấu của Mỹ. (Nguồn: AP)

Các quan chức Mỹ cho biết máy bay chiến đấu của nước này ngày 18/3 đã phá hủy một máy bay không người lái cỡ nhỏ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đánh dấu lần đầu tiên các lực lượng do Mỹ đứng đầu tấn công máy bay không người lái do IS điều khiển.

Theo một tuyên bố của quân đội Mỹ, vụ tấn công diễn ra hôm 17/3 gần thành phố Fallujah, miền Tây Iraq, đã “phá hủy một máy bay điều khiển từ xa” và một phương tiện chuyên chở của nhóm IS.

Giới chức Mỹ cho biết thêm chiếc máy bay không người lái của IS, được sử dụng vào mục đích do thám chiến trường, là dạng máy bay nhỏ và không hiện đại bằng các máy bay không người lái do Mỹ sản xuất, vốn có thể bay ở tầm cao hơn và phóng tên lửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục