Nga gửi đoàn xe cứu trợ thứ 26 đến miền Đông Ukraine

Ngày 14/5, đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ 26 của Nga đã lên đường tới Ukraine để hỗ trợ cho các vùng miền Đông chiến sự của nước này.
Nga gửi đoàn xe cứu trợ thứ 26 đến miền Đông Ukraine ảnh 1Đoàn xe chở hàng viện trợ thứ tư của Nga tới Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/5, đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ 26 của Nga đã lên đường tới Ukraine để hỗ trợ cho các vùng miền Đông chiến sự của nước này. Dự kiến đoàn xe sẽ đến đích tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk cùng trong ngày 14/5.

Theo thông báo từ Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga, đoàn xe gồm hơn 100 xe tải chở 1,1 nghìn tấn hàng viện trợ, trong đó có thực phẩm đóng hộp, ngũ cốc, vật dụng sinh hoạt cần thiết, vật liệu xây dựng, sách giáo khoa.

Đến biên giới Nga-Ukraine, đoàn xe sẽ tách làm hai đoàn để đi về hai tỉnh của Ukraine.

Kể từ tháng Tám năm ngoái, các tổ chức và chính quyền địa phương Nga đã quyên góp và gửi 33 nghìn tấn hàng viện trợ nhân đạo đến cho người dân miền Đông Ukraine đang phải sống trong điều kiện chiến sự.

Trước đó, ngày 13/5 máy bay của Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga cũng đã đưa 21 trẻ em bị bệnh nặng từ vùng miền Đông Ukraine đến Moskva điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục