Nga và Trung Quốc qua mặt Mỹ về phát triển tên lửa siêu thanh

The Washington Free Bacon đăng công trình nghiên cứu của Không lực Mỹ cho biết, Mỹ đang bị Nga và Trung Quốc qua mặt về phát triển tên lửa siêu thanh và điều này có thể gây nguy hại cho Washington.
Nga và Trung Quốc qua mặt Mỹ về phát triển tên lửa siêu thanh ảnh 1Nga phóng tên lửa siêu thanh. (Nguồn: sputnik)

Trang The Washington Free Bacon ngày 30/11 đăng công trình nghiên cứu của Không lực Mỹ cho biết, Mỹ đang bị Nga và Trung Quốc qua mặt về phát triển tên lửa siêu thanh và điều này có thể gây nguy hại cho Washington.

Tháng trước, cả Nga và Trung Quốc đều loan báo đã thử nghiệm các tên lửa siêu thanh có thể phá hủy các mục tiêu cách xa hàng trăm km. Tên lửa siêu thanh có vận tốc nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh và có thể tránh bị phát hiện, bị bắn chặn.

Trong báo cáo trên, các chuyên gia của Không lực Mỹ cũng cảnh báo rằng, loại vũ khí mới này là một mối đe dọa không chỉ đối với các lực lượng Mỹ ở nước ngoài, mà ngay cả đối với lãnh thổ Mỹ.

Các chuyên gia kêu gọi Mỹ nên đầu tư đúng mức vào các vũ khí siêu thanh vì những cường quốc khác như Nga và Trung Quốc đang tiếp tục nâng cao khả năng của họ về loại vũ khí này. 

Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên của quân đội Mỹ báo động về cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh diễn ra một cách thầm lặng từ nhiều năm qua giữa các cường quốc.

Ngoài Nga và Trung Quốc, một số nước khác như Ấn Độ cũng đang nghiên cứu phát triển vũ khí siêu thanh./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục