Nhà lãnh đạo Đài Loan muốn duy trì liên lạc với Trung Quốc

Chính quyền Đài Bắc sẽ tiếp tục tìm kiếm cách thức duy trì đối thoại với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh tuyên bố ngừng cơ chế liên lạc thường xuyên với hòn đảo này.
Nhà lãnh đạo Đài Loan muốn duy trì liên lạc với Trung Quốc ảnh 1Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Văn Anh. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 28/6 cho biết Chính quyền Đài Bắc sẽ tiếp tục tìm kiếm cách thức duy trì đối thoại với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh tuyên bố ngừng cơ chế liên lạc thường xuyên với hòn đảo này.

Bà Thái Anh Văn khẳng định muốn duy trì hiện trạng và cam kết đảm bảo hòa bình.

Hôm 25/6, Trung Quốc đã ngừng cơ chế trên vì cho rằng chính quyền mới của Đài Loan không công nhận "Nhận thức chung 1992," theo đó hai bên nhất trí nguyên tắc "một Trung Quốc."

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Paraguay, bà Thái Anh Văn nhấn mạnh: "Cho dù đảng nào nắm quyền ở Đài Loan, thì chúng tôi luôn có mục tiêu chung duy nhất: Duy trì hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan. Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại với Trung Quốc đại lục cho dù vào thời điểm này các kênh thương lượng chính thức (giữa hai bên) tạm thời bị gián đoạn thì vẫn tồn tại các lựa chọn khác cho liên lạc và đối thoại"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.