Nhật Bản lên tiếng về việc Nga triển khai tên lửa ở đảo tranh chấp

Nhật Bản khẳng định việc Nga được cho là đã triển khai các hệ thống tên lửa mới trên vùng đảo tranh chấp sẽ "hoàn toàn không" ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán song phương.
Nhật Bản lên tiếng về việc Nga triển khai tên lửa ở đảo tranh chấp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Nhật Bản khẳng định việc Nga được cho là đã triển khai các hệ thống tên lửa mới trên Vùng lãnh thổ phương Bắc hiện do Moskva kiểm soát và gọi là quần đảo Nam Kuril sẽ "hoàn toàn không" ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán song phương nhằm giải quyết vấn đề chủ quyền đối với khu vực này cũng như việc hai nước ký kết hiệp ước hòa bình vốn bị trì hoãn nhiều thập kỷ qua.

Trong tuyên bố ngày 24/11, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nêu rõ nhằm đạt được một giải pháp cơ bản cho những vấn đề này, Tokyo cho rằng vấn đề của Vùng lãnh thổ phương Bắc phải được tự giải quyết và sẽ kiên trì đàm phán nhằm tạo ra giải pháp mà hai bên đều chấp nhận. Trước đó, phát biểu về vấn đề này ngày 23/11, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố Tokyo sẽ có hành động thích hợp trước việc Nga triển khai các hệ thống tên lửa tại 2 đảo trên.

Tờ Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga mới đây đưa tin một tổ hợp tên lửa bảo vệ bờ biển "Bastion" và "Bal" đến 2 đảo nhỏ Iturup và Kunashir mà phía Nhật Bản lần lượt gọi là Etorofu và Kunashiri ở khu vực quần đảo tranh chấp trên giữa hai nước.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cũng khẳng định động thái này của Nga không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán với Tokyo, trong đó có vấn đề ký hiệp ước hòa bình.

Tranh chấp chủ quyền đối với 4 hòn đảo trên đã ngăn cản hai nước đạt được một hiệp ước hòa bình. Năm 2013, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp có thể chấp nhận được cho cả hai nước. Trong cuộc hội đàm ngày 2/9 vừa qua bên lề Diễn đàn Kinh tế quốc tế Phương Đông lần thứ 2 (EEF), được tổ chức tại thành phố Vladivostok của Nga, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục đàm phán về vấn đề tranh chấp lãnh thổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.