Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí nối lại "ngoại giao con thoi"

Ngày 18/5, Thủ tướng Nhật Bản có buổi tiếp ông Moon Hee Sang, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon, trong đó hai bên nhất trí nối lại "ngoại giao con thoi" giữa hai nhà lãnh đạo.
Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí nối lại "ngoại giao con thoi" ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 18/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có buổi tiếp ông Moon Hee Sang, đặc phái viên của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, trong đó hai bên nhất trí nối lại "ngoại giao con thoi" giữa hai nhà lãnh đạo.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Abe nhấn mạnh Tokyo và Seoul là “các nước láng giềng quan trọng nhất của nhau, cùng chia sẻ các lợi ích chiến lược."

Ông Abe bày tỏ mong muốn “xây dựng một mối quan hệ hướng tới tương lai với chính quyền mới của Tổng thống Moon Jae In.”

Đặc phái viên Moon Hee Sang đã trao bức thư của Tổng thống Moon Jae In tới Thủ tướng nước chủ nhà Abe, trong đó cho biết tân Tổng thống Hàn Quốc mong muốn sớm có cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Nhật Bản.

[Nhật Bản-Hàn Quốc thảo luận về vấn đề Triều Tiên tại Tokyo]

Bên cạnh đó, Thủ tướng Abe và Đặc phái viên Moon Hee Sang cũng đã trao đổi về thỏa thuận song phương ký năm 2015 về vấn đề "phụ nữ mua vui," theo đó hai nước nhất trí giải quyết triệt để vấn đề này.

Trước đó, phát biểu với báo giới trước khi bắt đầu cuộc gặp, ông Moon Hee Sang cho biết, hai nước chia sẻ “mối quan tâm chung là đối phó với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên."

"Ngoại giao con thoi," chỉ động thái các nhà lãnh đạo thăm viếng chính thức lẫn nhau hàng năm, đã bị đình trệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc kể từ tháng 12/2011 dưới thời Chính quyền của Tổng thống Lee Myung Bak.

Dự kiến, hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên vào đầu tháng Bảy tới, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế lớn (G20) diễn ra tại thành phố Hamburg ​của Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.