Pakistan cảnh báo dùng vũ lực nếu Ấn Độ chặn nguồn nước sông Ấn

Mạng tin GEO.TV dẫn lời Cựu ủy viên Ủy ban nguồn nước sông Ấn của Pakistan Jamat Ali Shah cảnh báo về việc New Delhi có thể chặn nguồn nước sông Ấn chảy vào Pakistan.
Pakistan cảnh báo dùng vũ lực nếu Ấn Độ chặn nguồn nước sông Ấn ảnh 1Sông Ấn. (Nguồn: thehindu.com)

Ngày 27/9, mạng tin GEO.TV dẫn lời Cựu ủy viên Ủy ban nguồn nước sông Ấn của Pakistan Jamat Ali Shah cảnh báo về việc New Delhi có thể chặn nguồn nước sông Ấn chảy vào Pakistan. 

Ông Ali Shah nói: “Chúng ta có nên tin vào những gì Thủ tướng Ấn Độ nói: kết thúc nghèo đói hoặc chặn nguồn nước vào Pakistan. Đây là chủ nghĩa khủng bố kinh tế mở” đồng thời nhấn mạnh “Pakistan và Ấn Độ là hai quốc gia hạt nhân và nếu họ (Ấn Độ) chặn nguồn nước của chúng ta (Pakistan) thì chúng ta buộc phải làm cho nguồn nước được phục hồi bằng cách sử dụng vũ lực.”

Ông cũng thúc giục chính phủ Pakistan nêu vấn đề này lên các tổ chức quốc tế để ngăn chặn hành động như vậy của Ấn Độ. 

Ông Ali Shah bày tỏ lo ngại rằng nếu chấm dứt Hiệp ước nguồn nước sông Ấn, quốc gia láng giềng (Ấn Độ) có thể xây dựng các đập thủy điện trên sông Jhelum và Chenab.

Tuy nhiên, ông cho biết việc xây dựng các đập này sẽ không chặn hoàn toàn nước chảy vào Pakistan, song nông dân có thể sẽ không có nước kịp thời cho hoạt động canh tác. 

Phát biểu của ông Ali Shah được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì cuộc họp các quan chức hàng đầu chính phủ để xem xét lại các quy định của Hiệp ước chia sẻ nguồn nước sông Ấn với Pakistan được ký kết từ năm 1960. 

Mặc dù, New Delhi loại trừ khả năng hủy bỏ Hiệp ước với Pakistan, song một số nguồn tin cho biết Ấn Độ đang tìm cách gia tăng gây sức ép với Islamabad sau vụ tấn công khủng bố ở Uri vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.