Pháp cam kết hỗ trợ lực lượng chống khủng bố tại G5 Sahel

Ngày 30/7, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Parly đến Chad, bắt đầu chuyến công du 3 nước vùng Sahel trong nỗ lực nhằm khẳng định sự ủng hộ đối với lực lượng chống khủng bố vừa được G5 Sahel.
Pháp cam kết hỗ trợ lực lượng chống khủng bố tại G5 Sahel ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly. (Nguồn: gettyimages.com)

Ngày 30/7, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã tới Chad, bắt đầu chuyến công du 3 nước vùng Sahel trong nỗ lực nhằm khẳng định sự ủng hộ đối với lực lượng chống khủng bố vừa được 5 quốc gia vùng Sahel thành lập, còn gọi là G5 Sahel.

Phát biểu tại trung tâm đầu não Chiến dịch Barkhane - phái bộ gồm 4.000 lính Pháp có nhiệm vụ bảo vệ các nước vùng Sahel trước các vụ đánh bom, xả súng và bắt cóc của các phần tử thánh chiến, Bộ trưởng Parly cho biết binh lính Pháp trong khu vực sẽ được cung cấp các công cụ cần thiết để thực hiện sứ mệnh chống lực lượng thánh chiến nổi dậy.

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết dự kiến sau cuộc hội đàm với Tổng thống Chad Idriss Deby tại Ndjamena, bà Parly sẽ đến Niger gặp Tổng thống Mahamadou Issoufou và sau đó tiến hành hội đàm với Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita ở Mali.

G5 Sahel là lực lượng, gồm 5 quốc gia khu vực Sahel là Mali, Cộng hòa Chad, Mauritania, Niger và Bourkina Faso, có nhiệm vụ chính là đấu tranh chống các nhóm Hồi giáo cực đoan và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang hoành hành tại khu vực sa mạc Sahara rộng lớn.

Biên chế ban đầu của lực lượng này là 5.000 binh sỹ. Đây là lần đầu tiên các quốc gia Trung và Tây Phi thuộc khu vực sa mạc Sahara thiết lập một lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố và chống tội phạm xuyên quốc gia.

Pháp đang nỗ lực huy động sự hỗ trợ của quốc tế, ước tính khoảng 423 triệu euro, cho G5 Sahel vì các nước tham gia sáng kiến này đều là những nước nghèo nhất thế giới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhận được cam kết của Thủ tướng Đức Angela Merkel hỗ trợ sáng kiến trên.

Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen sẽ đồng hành với bà Parly ở hai chặng dừng chân tại Niger và Mali nhằm thể hiện sự ủng hộ chung trong việc cung cấp các thiết bị quân sự và huấn luyện cho lực lượng G5, cũng như nỗ lực kêu gọi các đối tác châu Âu và quốc tế ủng hộ hành động này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.