Quân đội Syria giành lại kiểm soát hàng chục làng ở Đông Aleppo

Quân đội Syria tiếp tục tấn công các tuyến phòng thủ của nhóm IS, giành quyền kiểm soát thêm 20 ngôi làng tại phía Đông tỉnh Aleppo.
Quân đội Syria giành lại kiểm soát hàng chục làng ở Đông Aleppo ảnh 1Binh sỹ quân đội Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/5, quân đội Syria tiếp tục tấn công các tuyến phòng thủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại phía Đông tỉnh Aleppo, đồng thời giành quyền kiểm soát thêm 20 ngôi làng sau các cuộc giao tranh quyết liệt gây nhiều thương vong.

Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin, trong các chiến dịch ở vùng nông thôn phía Đông Aleppo, quân đội Syria đã tiêu diệt nhiều thủ lĩnh IS đến từ các nước như Iraq, Tunisia, Saudi Arabia và Ai Cập. Ngoài ra, khoảng 2.000 tay súng IS cũng đã bị tiêu diệt hoặc bị thương.

Trước đó, ngày 24/5 vừa qua, quân đội Syria thông báo đã tiêu diệt và làm bị thương 3.000 tay súng IS trong các chiến dịch ở vùng nông thôn phía Đông Aleppo, qua đó giành lại quyền kiểm soát hơn 28 ngôi làng và thị trấn cũng như căn cứ không quân Jarrah ở khu vực này.

[Quân đội Syria giành quyền kiểm soát thêm 10 ngôi làng ở Đông Aleppo]

Quân đội Syria đang mở nhiều chiến dịch nhằm truy quét lực lượng IS tại vùng nông thôn của Aleppo và tỉnh miền Trung Homs.

Chiến dịch quân sự ở Đông Aleppo được tiến hành từ đầu năm nay, sau khi quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát khu vực phía Đông thành phố cùng tên vào tháng 12/2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục