Siết chặt giám sát hải quan với hàng hóa được hoàn thuế VAT

Cục Hải quan Hà Nội tăng cường giám sát đối với hàng hóa của khách xuất cảnh đã được hoàn thuế VAT, kiên quyết không để xảy ra trường hợp thẩm lậu hàng hóa, thất thoát thuế của Nhà nước.
Siết chặt giám sát hải quan với hàng hóa được hoàn thuế VAT ảnh 1Khách nước ngoài làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng tại Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cục Hải quan Hà Nội cho biết, để đảm bảo công tác quản lý hải quan, cơ quan này đang tăng cường giám sát hải quan đối với hàng hóa của khách xuất cảnh đã được hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT).

Cục Hải quan Hà Nội đã chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài siết chặt hơn nữa công tác giám sát, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa bàn, quản lý đối với hàng hóa của người nước ngoài, người định cử ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh đã được hoàn thuế Giá trị gia tăng theo quy định tại Thông tư 72/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, kiên quyết không để xảy ra trường hợp thẩm lậu hàng hóa, thất thoát thuế của Nhà nước.

Động thái siết chặt công tác quản lý hải quan này xuất phát từ việc qua công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hành khách thực hiện làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, cơ quan Hải quan đã phát hiện trường hợp lợi dụng chủ trương hoàn thuế giá trị gia tăng dưới hình thức sau khi làm thủ tục hoàn thuế, khách xuất cảnh tìm cách đưa ngược số lượng hàng đã được hoàn thuế vào nội địa thông qua người đưa tiễn (có thẻ an ninh ra vào khu vực cách ly).

Cụ thể, mới đây ngày 15/6, trong quá trình làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách nước ngoài, lực lượng hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện trường hợp đầu tiên khách nước ngoài tuồn hàng đã được hoàn thuế giá trị gia tăng khi xuất cảnh vào nội địa.

Hành khách có quốc tịch Pháp này sau khi được hoàn thuế hơn 51 triệu đồng, trị giá hàng hóa hơn 600 triệu đồng, đã tuồn một phần hàng hóa trở lại nội địa. Số hàng được tuồn trở lại nội địa có trị giá gần 400 triệu đồng, tổng số thuế giá trị gia tăng được hoàn 33 triệu đồng.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc trên, để bảo đảm công tác quản lý hải quan, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thẩm lậu hàng hóa, thất thoát thuế của Nhà nước, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội và Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường giám sát hải quan đối với hàng hóa của khách xuất cảnh đã hoàn thuế giá trị gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục