Tăng trưởng GDP quý 1 của Trung Quốc dự kiến đạt mức cao

Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 1/2017 có thể đạt 6,9%, cao hơn so với mức 6,8% của ​quý 4/2016, do sự khởi sắc của hoạt động sản xuất công nghiệp và nhu cầu tiêu dùng trong nước.
Tăng trưởng GDP quý 1 của Trung Quốc dự kiến đạt mức cao ảnh 1Đồng nhân dân tệ, (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/4, Tân Hoa Xã dẫn báo cáo của Công ty Tài chính Quốc tế Trung Quốc (CICC) cho biết tốc độ tăng trưởng tổng thu nhập quốc nội (GDP) của nước này trong quý 1/2017 có thể đạt 6,9%, cao hơn so với mức 6,8% của ​quý 4/2016, do sự khởi sắc của hoạt động sản xuất công nghiệp và nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, CICC dự báo tổng doanh thu bán lẻ của các loại hàng hóa tiêu dùng ở Trung Quốc trong tháng 3/2017 tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2016 và cao hơn mức tăng trưởng 9,5% trong tháng Một và tháng Hai năm nay.

Đầu tư tài sản cố định cũng tăng 8,4% trong 3 tháng đầu năm 2017 với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,9% trong tháng Ba.

Theo CICC, việc chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc trong tháng Ba năm nay đạt mức 51,8 điểm, cao hơn so với mức 51,6 điểm của tháng 2, càng củng cố vững chắc những nhận định về đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

PMI của Trung Quốc đã duy trì ở mức trên 50 điểm trong tám tháng qua.

Ngày 17/4 tới, Trung Quốc dự kiến sẽ công bố các số liệu kinh tế trong quý 1/2017, bao gồm tăng trưởng GDP, đầu tư tài sản cố định, sản lượng công nghiệp và bán lẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục