Tàu chiến Trung Quốc lên đường tới Nga để tham gia tập trận chung

Ngày 18/6, đội tàu chiến hải quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quố đã lên đường tới nước Nga tham gia cuộc tập trận chung theo kế hoạch với hải quân Nga tại St.Petersburg và Kaliningrad.
Tàu chiến Trung Quốc lên đường tới Nga để tham gia tập trận chung ảnh 1Tàu của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 18/6, đội tàu chiến hải quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã rời cảng Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, để lên đường tới nước Nga tham gia cuộc tập trận chung theo kế hoạch với hải quân Nga tại St.Petersburg và Kaliningrad.

Đội tàu này gồm một tàu khu trục, một khinh hạm, một tàu tiếp tế, cùng nhiều trực thăng và thủy quân lục chiến.

Cuộc tập trận này, mang tên "Liên hợp trên biển 2017," là một phần trong chương trình thường niên nhằm củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga, đồng thời thúc đẩy hợp tác thân thiện và thực chất giữa quân đội hai nước.

[Hải quân Trung Quốc, Myanmar lần đầu tiên tiến hành diễn tập chung]

Theo đó, cuộc tập trận "Liên hợp trên biển 2017" sẽ tăng cường sự phối hợp giữa hải quân hai nước trong các hoạt động phòng thủ chung trên biển, cùng thực thi các sức mệnh cứu hộ và bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế trên biển.

Theo sự đồng thuận đạt được trước đó, hải quân hai nước dự kiến sẽ tổ chức diễn tập quân sự tại các vùng biển thuộc Biển Baltic vào cuối tháng 7 và tiếp đó tại vùng biển Nhật Bản, Biển Okhotsk vào trung tuần tháng 9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục