Thị trường chứng khoán thế giới đã lấy lại sắc xanh

Sáng 15/11, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lấy lại sắc xanh, sau khi có thông tin tích cực từ kinh tế Mỹ.

Sáng 15/11, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lấy lại sắc xanh, sau khi thông tin tích cực từ kinh tế Mỹ giúp xoa dịu lo ngại về đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mở đầu phiên này, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo tăng 217,52 điểm (1,41%) lên 15.639,96 điểm. Các nhà giao dịch cho biết chứng khoán "xứ Phù tang" lên điểm theo sau đà tăng của Phố Wall đêm trước, trong bối cảnh các nhà đầu tư tỏ ra "hoan hỉ" về thông tin doanh thu bán lẻ trong tháng 12/2013 của Mỹ tăng cao hơn dự kiến.

Chuyên gia Mitsushige Akino, thuộc Ichiyoshi Investment Management, nhận định dấu hiệu phục hồi mạnh hơn của kinh tế Mỹ và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chỉ bước đầu thu hẹp quy mô chương trình nới lỏng tiền tệ (QE3) là những nhân tố hỗ trợ chứng khoán.

Tại Trung Quốc, đầu phiên giao dịch, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải giảm 5,92 điểm (0,29%) xuống 2.020,92 điểm, do những lo ngại về đà tăng trưởng của kinh tế trong nước, trước khi Bắc Kinh công bố tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2013.

Trong khi đó, tại Hong Kong , chỉ số Hang Seng tăng 194,50 điểm (0,85%) lên 22.985,78 điểm.

Đêm trước, tại Mỹ, báo cáo về doanh thu bán lẻ đã hỗ trợ các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Phố Wall tăng điểm. Đóng cửa phiên 14/1, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 115,92 điểm (0,71%) lên 16.373,86 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 19,68 điểm (1,08%) lên 1.838,88 điểm.

Theo một nhà giao dịch, thị trường chứng khoán Mỹ được đẩy lên là nhờ hoạt động mua vào, sau khi trải qua phiên bán tháo mạnh nhất trong 3 tháng trong phiên trước. Tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư đang được cổ vũ nhờ báo cáo về lĩnh vực bán lẻ. Đây là thông số cho thấy chi tiêu tiêu dùng của người dân Mỹ, một trong những động lực cho nền kinh tế.

 

 Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo cho biết doanh thu từ lĩnh vực bán lẻ trong tháng 12/2013 tăng 0,2% đạt 431,9 tỷ USD, cao hơn so với dự kiến trước đó.

 

 Mike Gibbs, thuộc Raymond James, tại Memphis, Tennessee, nhận định số liệu mới về doanh số bán lẻ đang phác thảo nên một bức tranh kinh tế sáng sủa hơn cho nước Mỹ và các nhà đầu tư đang tận dụng sự yếu đi của thị trường chứng khoán thời gian gần đây để thúc đẩy hoạt động mua vào.

Đà phục hồi mạnh hơn của kinh tế Mỹ có thể thúc đẩy FED sớm rút dần các chương trình kích thích kinh tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục