TI công bố kết quả khảo sát nạn tham nhũng năm 2013

Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) cho biết cuộc khảo sát gần đây vẽ lên bức tranh đáng lo ngại về nạn tham nhũng trên thế giới.

Tham nhũng gây tổn thất lớn nhất cho tầng lớp người nghèo và các nước nghèo không thể thoát khỏi nghèo đói nếu không giải quyết triệt để vấn nạn tham nhũng.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) đóng trụ sở tại Đức đưa ra những nhận định này trong cuộc khảo sát tình trạng tham nhũng trên thế giới mang tên Chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2013, công bố ngày 3/12.

TI cho biết cuộc khảo sát gần đây nhất vẽ lên bức tranh đáng lo ngại về vấn nạn tham nhũng trên thế giới.

Gần 70% trong số 177 nước nằm trong diện khảo sát "có vấn đề nghiêm trọng" liên quan tham nhũng, không nước nào đạt điểm tuyệt đối và hơn 50% đạt điểm trung bình về mức độ trong sạch.

Trong số những nước có tình trạng tham nhũng nghiêm trọng nhất có Afghanistan, Somalia, Iraq, Nam Sudan, Sudan, Libya.. trong khi những nước như Đan Mạch, New Zealand và Phần Lan được coi là "gần như trong sạch."

Chuyên gia nghiên cứu Finn Heinrich (Phin Hên-rích) của TI cho biết vấn nạn tham nhũng liên quan rất nhiều đến sụp đổ của chính quyền, chẳng hạn như ở Libya và Somalia.

Ở những nước này, chính phủ hoạt động không hiệu quả và người dân phải tìm mọi cách để tồn tại.

Tại Afghanistan, liên quân do Mỹ chỉ huy không chỉ quan tâm tới an ninh mà còn tìm cách thiết lập sự cai trị của luật pháp, song tỷ lệ người dân phải hối lộ giới chức vẫn nằm trong "top" đầu của thế giới.

Theo ông Heinrich, minh bạch là cách duy nhất để tránh xảy ra tình trạng của cải của đất nước nằm trong tay một bộ phận rất nhỏ gồm những quan chức cấp cao, như đang xảy ra ở những nước nhiều dầu mỏ, trong đó có Nigeria.

TI là tổ chức phi chính phủ ra đời từ năm 1995.

Hàng năm, TI đều tiến hành khảo sát Chỉ số nhận thức tham nhũng trên thế giới để đánh giá mức độ tham nhũng trong chính giới, lực lượng cảnh sát, cơ quan tư pháp, các dịch vụ dân sự vì hiện tượng này đang phá hoại sự phát triển và cuộc chiến chống nghèo đói trên toàn cầu.

Chỉ số của TI dựa trên đánh giá của các chuyên gia làm việc tại các định chế tài chính lớn như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Phi, Cơ quan Tình báo Kinh tế và nhiều tổ chức khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục