Tìm thấy thi thể hai nạn nhân vụ sập cầu Vòm ở Tuyên Quang

Thi thể hai nạn nhân được tìm thấy là Trần Anh Tuấn (sinh năm 1987) và Sì Vĩnh Kim (sinh năm 1981) đều trú tại xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
Tìm thấy thi thể hai nạn nhân vụ sập cầu Vòm ở Tuyên Quang ảnh 1Hiện trường vụ sập cầu. (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)

Rạng sáng 12/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 trong tổng số 3 nạn nhân vụ sập cầu Vòm, Tuyên Quang ngày 10/9.

Cụ thể, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy là Trần Anh Tuấn (sinh năm 1987) và Sì Vĩnh Kim (sinh năm 1981) đều trú tại xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, thi thể các nạn nhân đã được đưa về gia đình để tiến hành thủ tục mai táng theo phong tục của địa phương.

Nạn nhân còn lại là Dương Minh Giới (sinh năm 1998), quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Lực lượng cứu hộ cũng đã xác định được vị trí nạn nhân bị vùi lấp.

Hiện đơn vị thi công và các cơ quan chức năng tiếp tục tháo dỡ chướng ngại vật để tìm kiếm.

Công trình cầu Vòm do Công ty phát triển Cộng đồng thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Quốc tế (ICT) thi công tại Khu vực Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa. Công trình đã bị đổ sập chiều 10/9 làm 3 công nhân bị vùi lấp và làm 6 người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả; đồng thời triển khai điều tra vụ việc.

Chính quyền huyện Chiêm Hóa cũng đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục