Trung Quốc lên tiếng về thái độ của Triều Tiên với hạt nhân

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đánh giá thấp cam kết của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không dùng các vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền quốc gia không bị đe dọa.
Trung Quốc lên tiếng về thái độ của Triều Tiên với hạt nhân ảnh 1Triều Tiên bắn thử một loại tên lửa chống hạm mới phát triển. (Nguồn: Getty Images)

Theo AFP, ngày 9/5, truyền thông nhà nước Trung Quốc đánh giá thấp cam kết của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không dùng các vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền quốc gia không bị đe doạ, đồng thời cho rằng người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng vẫn quyết tâm cao độ theo đuổi vũ khí nguyên tử.

Trong một xã luận, tờ Thời báo Hoàn cầu nhận định tuyên bố trên của ông Kim "được đưa ra dưới góc độ Triều Tiên hiện là một quốc gia hạt nhân," do đó báo này cho rằng "thái độ của Triều Tiên không hề thay đổi, mâu thuẫn lớn nhất với thế giới bên ngoài vẫn chưa được giải quyết."

Báo trên cũng khẳng định "các nước lớn sẽ không thay đổi lập trường và sẽ không công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Nếu Bình Nhưỡng không từ bỏ các vũ khí hạt nhân, việc bình thường hoá quan hệ với thế giới bên ngoài sẽ rất khó diễn ra."

Trước đó, trong Đại hội toàn quốc lần thứ 7 Đảng lao động Triều Tiên, chính sách của ông Kim Jong Un về việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này đã chính thức được thông qua, sau khi người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân nếu không bị tấn công, và sẽ hành động vì việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục