Jihad nhận đánh bom

1 nhóm Jihad nhận trách nhiệm vụ đánh bom Oslo

Một nhóm hồi giáo cực đoan đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Oslo khiến 7 người thiệt mạng, song chưa được xác nhận.

Một nhóm khủng bố có tên Ansar al-Jihad al-Alami (tạm dịch là Những kẻ giúp đỡchiến binh Thánh chiến toàn cầu) đã phát đi thông cáo nhận trách nhiệm về vụđánh bom vào tòa nhà chính phủ Na Uy tại Oslo, chuyên gia về chống khủng bố WillMcCants của Viện nghiên cứu chiến lược CNA cho biết.

Thông điệp này nói rằng đây là vụ tấn công nhằm đáp trả việc Na Uy đưa quân tớiAfghanistan, đồng thời đã xúc phạm tới đấng Tiên tri Muhammad.

“Chúng ta đã cảnh báo kể từ sau vụ tấn công ở Stockholm,” thông cáo của nhóm nàyviết, có liên hệ tới vụ đánh bom ở Thụy Điển tháng 12/2010. “Những gì mà cácngười thấy mới chỉ là bắt đầu mà thôi.”

Tuy nhiên, lời nhận trách nhiệm này vẫn chưa được giới chức Na Uy xác nhận. Cảnhsát Na Uy vẫn chưa khẳng định vụ nổ ở tòa nhà chính phủ có phải là đánh bomkhủng bố hay không.

Những tin tức mới nhất cho hay, đã có 7 người thiệt mạng và nhiều người khác bịthương trong vụ nổ lớn xảy ra lúc 3 giờ 30 phút chiều giờ địa phương ngày 22/7 (13giờ 30 GMT, tức 20 giờ 30 giờ Hà Nội). Đây là thời điểm các nhân viên công sởbắt đầu rời văn phòng để về nhà.

Vụ nổ lớn này đã khiến toàn bộ cửa kính của tòa nhà 17 tầng, nơi đặt văn phòngchính phủ Na Uy, gồm cả văn phòng của Thủ tướng Jens Stoltenberg cùng một số bộ ngành khác, cũng như trụ sở tờ báo lớn nhất nước là VG bị vỡ toang. Tòa nhà cũng như trung tâm mua sắm 10 tầng gần đó bị hư hại nặng.

Thậm chí, cửa kính những tòa nhà nằm cách đó cả cây số cũng bị vỡ, từ nhiều hướng cũng có thể nhìn thấy cột khói bốc cao trên bầu trời Oslo.

Cố vấn cao cấp của Thủ tướng Na Uy nói lúc đó ông Stoltenberg không có mặt ở văn phòng nên vẫn an toàn. Sau đó ông Stoltenberg đã xuất hiện trên kênh truyền hình TV2 và thông báo ông cũng như các thành viên nội các đều an toàn, đồng thời tiết lộ việc cảnh sát đề nghị ông không cung cấp thông tin về nơi mình đang có mặt.

Ngay sau vụ nổ ở Oslothì một người đàn ông trong trang phục cảnh sát đã xả súng vào trại hè của thanh niên Công đảng cầm quyền ở Utoya, gần Oslo,khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Song một số nguồn tin nói con số người chếtcó thể gấp đôi.

Cảnh sát cũng đã bắt được kẻ xảsúng ở Utoya - một người đàn ông tóc vàng người Na Uy - đồng thời cho biếthai vụ có thể liên quan tới nhau.

Liên minh Châu Âu và NATO đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom nói trên. Tổng thư kýNATO Anders Fogh Rasmussen đã gọi vụ đánh bom này là một "hành động ghê tởm".

Trong khi đó, Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu, ông Jose Manuel Barroso, đã bày tỏ "cựcsốc" về vụ việc này. Ông nói rằng một vụ tấn công nghiêm trọng như vậy khôngphải là điều người ta nghĩ đến ở Na Uy, đất nước nổi tiếng với sự thanh bìnhtrong nước và hoạt động gìn giữ hoà bình ở nước ngoài."

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn đến Na Uy sau hai vụtấn công chết người trong ngày 22/7, đồng thời hối thúc các nước trên thế giớităng cường hợp tác trong nỗ lực chống khủng bố.

Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng John Key của New Zealand, ông Obama gọinhững cuộc tấn công này "là lời nhắc nhở toàn cộng đồng quốc tế phải có tráchnhiệm trong việc ngăn chặn hành động khủng bố."

Ngoại trưởng Anh William Hague cũng gửi lời chia buồn tới người nhà các nạn nhânvà những người bị thương trong vụ đánh bom "kinh hoàng" ở Oslo. Ông cũng lên ánmọi hình thức khủng bố./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.