12 nghi can bị bắt tại Indonesia liên quan đến al-Qaeda

12 nghi can khủng bố bị bắt giữ tại tỉnh Đông Java hôm 26/2 vừa qua là thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan Jamaah Islamiyah liên kết với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.
12 nghi can bị bắt tại Indonesia liên quan đến al-Qaeda ảnh 1Cảnh sát bắt giữ những kẻ tình nghi khủng bố ở Jakarta, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 1/3, người đứng đầu Văn phòng Thông tin và Quan hệ công chúng thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Thiếu tướng Rusdi Hartono cho biết 12 nghi can khủng bố bị bắt giữ tại tỉnh Đông Java hôm 26/2 vừa qua là thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan Jamaah Islamiyah liên kết với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Phát biểu họp báo, Thiếu tướng Rusdi cho hay các nghi can khủng bố nói trên đã tiến hành một số hoạt động như huấn luyện võ thuật, xây dựng cơ sở để sản xuất vũ khí và lắp ráp bom.

Ngoài ra, các đối tượng này còn chuẩn bị địa điểm chứa vũ khí và nơi ẩn náu sau khi thực hiện các hoạt động khủng bố.

[Indonesia phát hiện 12 trại huấn luyện của nhóm Jamaah Islamiyah]

Ông Rusdi cũng cho hay các nghi can khủng bố này còn có kế hoạch huy động quỹ qua hình thức quyên góp từ thiện. Hiện Biệt đội chống khủng bố (Densus 88) vẫn đang điều tra thêm.

Trước đó, hôm 26/2, hãng thông tấn chính thức Antara cho hay Densus 88 đã bắt giữ 12 nghi can khủng bố trong một chiến dịch tại 4 khu vực Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo và Malang thuộc tỉnh Đông Java.

Cảnh sát cũng thu giữ một số tang vật bao gồm súng, đạn, dao, kiếm, mã tấu và cung tên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục