150.000 công nhân biểu tình gây tê liệt giao thông tại Australia

Khoảng 150.000 công nhân đã đổ ra các đường phố ở trung tâm thành phố Melbourne, bang Victoria của Australia để tham gia cuộc biểu tình đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.
150.000 công nhân biểu tình gây tê liệt giao thông tại Australia ảnh 1Công nhân tham gia biểu tình. (Nguồn: smh.com.au)

Sáng 23/10, khoảng 150.000 công nhân đã đổ ra các đường phố ở trung tâm thành phố Melbourne, bang Victoria của Australia để tham gia cuộc biểu tình đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.

Cuộc biểu tình lớn của công nhân mang tên “Thay đổi các quy định," bắt đầu từ 10 giờ 30, đã khiến gần như toàn bộ hệ thống giao thông công cộng, cũng như một số tuyến đường ở trung tâm Melbourne bị tê liệt. Chỉ còn một vài tuyến tàu điện hoạt động hạn chế ở một số khu vực và hệ thống tàu điện ngầm không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, người dân được khuyến cáo sử dụng phương tiện này để thay thế, nên dự báo cũng ở trong tình trạng quá tải. Cuộc biểu tình dự kiến kết thúc chiều cùng ngày.

[Australia trở thành quốc gia thứ tư chính thức phê chuẩn CPTPP]

Bà Sally McManus, Thư ký Hội đồng Các nghiệp đoàn Australia (ACTU), cho biết những người làm công ăn lương ở Australia đang yêu cầu thay đổi các quy định về việc làm và cuộc biểu tình này chủ yếu nhằm buộc Thủ tướng Scott Morrison và các chính trị gia liên bang Australia phải lắng nghe.

Theo bà, so với xu hướng phát triển chung của xã hội, mức lương hiện nay lại thụt lùi, các gia đình công nhân đang phải vật lộn với cuộc sống khi giá sinh hoạt ngày một leo thang.

Bà nói: “Rõ ràng không công bằng khi lợi nhuận của các công ty luôn gia tăng, mức thưởng của các CEO cũng tăng, trong khi mức lương trung bình của công nhân lại không tăng. Chúng ta cần một hệ thống cân bằng hơn để người công nhân được hưởng mức tăng lương công bằng.”

Dự kiến, hàng nghìn công nhân cũng hưởng ứng tham gia cuộc biểu tình này ở một số thành phố lớn khác của Australia như Sydney và Wollongong, thuộc bang New South Wales, thành phố Cairns và Townsville, thuộc bang Queensland và thành phố Darwin ở Vùng Lãnh thổ Bắc Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ đặt ra yêu cầu mới với vaccine ngừa COVID-19

Các quan chức Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm đưa ra các yêu cầu mới với những mũi tiêm nhắc lại ngừa COVID-19 hằng năm, cho biết sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp tiếp cận hợp lý.

Nếu khoai tây bắt đầu mọc mầm, chúng vẫn có thể ăn được, miễn là mầm chưa phát triển quá nhiều. (Nguồn: Getty Images)

Khoai tây mọc mầm hay ngả xanh có ăn được không?

Với xu hướng ủng hộ “rau củ xấu xí” để giảm lãng phí thực phẩm, nhiều người nghĩ rằng khoai tây trông kỳ quặc cũng chẳng sao. Nhưng khoai tây mọc mầm hay ngả xanh có an toàn để ăn không?