180 tỷ USD là tổng giá trị các hợp đồng cung cấp máy bay, động cơ và cáchệ thống hàng không, được ký kết tại Triển lãm hàng không quốc tế Le Buorget2013, tổ chức ở ngoại ô thủ đô Paris của Pháp từ ngày 17 đến 23/6.
Sau một tuần trưng bày và giới thiệu các loại máy bay, các hãng chế tạohàng không đã nhận được nhiều đơn đặt hàng chính thức và ký kết nhiều hợp đồng,trong đó có các hợp đồng cung cấp tổng cộng hơn 1.500 máy bay, đặc biệt là haitập đoàn Airbus và Boeing.
Tại triển lãm lần này, Tập đoàn Airbus của châu Âu đã vượt qua Tập đoànBoeing của Mỹ về số lượng đặt hàng 466 máy bay với tổng giá trị 68,7 tỷ USD.Trong khi đó, Boeing được đặt hàng 442 máy bay tổng trị giá gần 66,4 tỷ USD.
Về phần mình, công ty GE Aviation, thuộc tập đoàn General Electric chuyênsản xuất động cơ máy bay và các hệ thống khác cũng thông báo đã ký kết đượcnhiều hợp đồng trị giá hơn 26 tỷ USD tại Le Buorget 2013.
Tập đoàn Bombardier của Canada cũng nhận được các đơn đặt hàng 62 máy baytổng giá trị hơn 2,23 tỷ USD.
Nhà sản xuất máy bay Pháp-Italy ATR chuyên chế tạo máy bay sử dụng động cơtuabin cánh quạt là hãng máy bay thành công nhất trong lịch sử tại triển lãmhàng không năm nay, khi ký kết được 83 hợp đồng chính thức cung cấp 173 máy bay.Tổng giá trị các loại hợp đồng của công ty này, bao gồm cả đơn đặt hàng chínhthức, đạt hơn 4,1 tỷ USD.
Ngoài ra, các nhà sản xuất máy bay của Nga cũng bán được 20 chiếc máy baySSJ-100 và 30 chiếc MS-21, còn Brazil cũng ký kết được nhiều hợp đồng cung cấpmáy bay trị giá 9,36 tỷ USD.
Triển lãm Le Buorget là một trong những triển lãm hàng không vũ trụ lớnnhất thế giới, được tổ chức hai năm một lần kể từ cuộc triển lãm đầu tiên vàonăm 1909. Triển lãm Le Buorget 2013 có 2.215 gian hàng trên diện tích 54.000 m2với sự tham gia của hơn 3.000 công ty hàng không đến từ 44 quốc gia trên thếgiới./.