3 Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của VN tạo dấu ấn trên trường quốc tế

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định những đóng góp của Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Việt Nam ở Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và khu vực Abyei đã tạo nên dấu ấn của Việt Nam trên trường quốc tế.

3 Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của VN tạo dấu ấn trên trường quốc tế ảnh 1Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng các sỹ quan vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 22/3, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sỹ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và tổng kết công tác nhiệm kỳ cho các sỹ quan tại các phái bộ ở Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và khu vực Abyei.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và đại diện một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, Thiếu tá Nguyễn Văn Phong, nguyên Trợ lý Phòng Chính trị, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh đã được trao Quyết định đi thực hiện nhiệm vụ Quan sát viên quân sự tại phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi).

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cho biết Thiếu tá Nguyễn Văn Phong đã tham gia các khóa tập huấn, huấn luyện tiền triển khai sỹ quan Tham mưu, Quan sát viên quân sự. Đến nay, Thiếu tá Phong đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu mà Liên hợp quốc, nhiệm vụ Bộ Quốc phòng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam giao, sẵn sàng tâm thế lên đường.

Lưu ý địa bàn nhận nhiệm vụ còn nhiều khó khăn do tình hình an ninh tiềm ẩn bất ổn, khí hậu khắc nghiệt, nhiều loại dịch bệnh..., Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng đề nghị Thiếu tá Nguyễn Văn Phong khắc phục khó khăn, phối hợp các lực lượng tại địa bàn phái bộ để làm tốt nhiệm vụ.

[Khẳng định uy tín của Việt Nam trong hợp tác về gìn giữ hòa bình]

Dịp này, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng trao quyết định cho 6 sỹ quan kết thúc nhiệm kỳ, trong đó có 4 người trở về từ phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), gồm Trung tá Lê Ngọc Minh, nguyên Trợ lý huấn luyện, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 1, Bộ Tư lệnh 86, thực hiện nhiệm vụ sỹ quan Quan sát viên quân sự, kết thúc nhiệm kỳ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thứ, sỹ quan Tham mưu-Hậu cần tại phái bộ, kết thúc nhiệm kỳ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận Bằng khen Sở chỉ huy Phái bộ UNISFA và Bằng khen của Giám đốc Sở Giáo dục khu vực Abyei.

Trung tá Vũ Trọng Quỳnh, nguyên Trợ lý Phòng Sau đại học, Học viện Hậu cần, thực hiện nhiệm vụ Quan sát viên quân sự Liên hợp quốc tại phái bộ, kết thúc nhiệm kỳ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thiếu tá Bùi Xuân Dương, sỹ quan Tham mưu điều phối quân-dân sự tại phái bộ.

Hai sỹ quan còn lại là Đại úy Vũ Hồng Hưng, nguyên Nghiệp vụ trưởng Thông tin, Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, thực hiện nhiệm vụ Quan sát viên quân sự Liên hợp quốc tại phái bộ UNMISS (Nam Sudan), kết thúc nhiệm kỳ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bằng khen của Chỉ huy trưởng lực lượng Phái bộ và Thiếu tá Trịnh Văn Cường, sỹ quan Tham mưu, phân tích thông tin tình báo tại phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi).

Cả 6 sỹ quan đều có thời gian thực hiện nhiệm vụ từ tháng 2/2022-2/2023.

Chúc mừng 6 sỹ quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, những đóng góp của Lực lượng Gìn giữ Hòa bình đã tạo nên dấu ấn của Việt Nam nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế ở môi trường đối ngoại đa phương.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng nhắc lại những chia sẻ, cảm ơn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres hồi tháng 10/2022 và của Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix hồi tháng 11/2022 trong chuyến thăm Việt Nam về những đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam tự hào khi có số quân nhân nữ tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chiếm trên 13%, cao hơn tỷ lệ trung bình của các nước (khoảng 9%) và cho biết Việt Nam đang phấn đấu nâng cao tỷ lệ này, đồng thời mở rộng hình thức tham gia gìn giữ hòa bình cả về quy mô, hình thức.

3 Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của VN tạo dấu ấn trên trường quốc tế ảnh 2Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước và tặng hoa cho Thiếu tá Nguyễn Văn Phong trước khi lên đường sang Trung Phi thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu Thiếu tá Nguyễn Văn Phong quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định của Liên hợp quốc, pháp luật nước sở tại, hướng dẫn của cơ quan chức năng và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thiếu tá Nguyễn Văn Phong cần đảm bảo tác phong quân nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn cẩn trọng trong lời nói, hành động, giữ gìn và xây dựng vị thế, hình ảnh của người lính Bộ đội Cụ Hồ; nhanh chóng hòa nhập, có hành vi ứng xử văn minh, chuẩn mực và chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy được năng lực của bộ đội Việt Nam trong khả năng làm chủ ngôn ngữ, công tác tổ chức, xử lý tình huống, tính chuyên nghiệp cao trong công việc./.

Trao quyết định cho sỹ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại LHQ

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục