Thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới tại quận Thanh Xuân và KCN Thăng Long

4 ca nhiễm COVID-19 mới tại quận Thanh Xuân và KCN Thăng Long

Với 4 ca mắc mới vừa được ghi nhận thêm, kể từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19.
4 ca nhiễm COVID-19 mới tại quận Thanh Xuân và KCN Thăng Long ảnh 1Hà Nội cách ly y tế một thôn ở huyện Mỹ Đức do có chùm ca COVID-19. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Sáng 9/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thông tin về 4 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 2 trường hợp tại quận Thanh Xuân, 2 trường hợp tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

2 trường hợp ở quận Thanh Xuân đều liên quan đến bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp 1: Bệnh nhân N.V.S., sinh năm 1960, địa chỉ 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tiễn sử dịch tễ: Từ trưa ngày 5/7 đến tối 6/7, F0 ở Thành phố Hồ Chí Minh tới nhà của bệnh nhân S.. Ngày 8/7, bệnh nhân được Trung tâm y tế quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, mẫu xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện.

Trường hợp 2: Bệnh nhân N.T.L., sinh năm 2010, địa chỉ 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tiễn sử dịch tễ: Từ trưa ngày 5/7 đến tối 6/7, F0 ở Thành phố Hồ Chí Minh tới nhà của bệnh nhân.

[Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thí điểm cách ly F1 tại nhà]

Ngày 8/7, bệnh nhân được Trung tâm y tế quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, mẫu xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện.

Đây là 2 trường hợp trong cùng 1 gia đình. Hiện quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra dịch tễ để khoanh vùng, dập dịch.

Thông tin 2 trường hợp dương tính là bảo vệ Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (thuộc chùm liên quan Bắc Giang)

Trường hợp 3: P.V.T., nam, sinh năm 1999, địa chỉ: Thôn Bầu-Kim Chung-Đông Anh.

Trường hợp 4: Đ.Q.C., nam, sinh năm 1976, địa chỉ: Thôn Bầu-Kim Chung-Đông Anh.

Hai bệnh nhân đều là bảo vệ tại cổng F5 nhà máy SEI, Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (cùng BN 21330). Ngày 5/7 được xác định là F1 và được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính.

Ngày 8/7 hai bệnh nhân có triệu chứng, được chuyển Bệnh viện Đông Anh, lấy mẫu xét nghiệm lần 2, ngày 9/7 có kết quả dương tính (Bệnh viện Đức Giang thực hiện).

Với 4 ca mắc mới vừa được ghi nhận thêm, theo thống kê của CDC Hà Nội, kể từ ngày 5/7 đến nay Hà Nội đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục