4 thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu còn livestream khoe lên Facebook

Xử phạt 4 thanh, thiếu niên tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách

UBND huyện Đồng Phú, Bình Phước, xử phạt 4 thanh, thiếu niên về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người với tổng số tiền là 30 triệu đồng.
Xử phạt 4 thanh, thiếu niên tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách ảnh 1Bốn thanh, thiếu niên được mời lên trụ sở Công an xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước để làm việc. (Nguồn: nld.com.vn)

Ngày 7/8, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đã quyết định xử phạt hành chính 4 thanh, thiếu niên về hành vi tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội, vi phạm Chỉ thị 16.

Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú quyết định xử phạt 4 thanh, thiếu niên về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người với tổng số tiền là 30 triệu đồng.

Cụ thể, xử phạt 15 triệu đồng đối với Phạm Duy Cương (18 tuổi) về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người.

Với cùng hành vi nhưng do chưa đủ 18 tuổi nên Trần Nam Tiến (16 tuổi) và Đinh Thanh Hải (17 tuổi) bị xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng.

Riêng Nguyễn Anh Tuấn (15 tuổi), thuộc trường hợp người dưới 16 tuổi nên chỉ bị phạt cảnh cáo.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 29/7, mặc dù địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cấm tụ tập đông người nhưng Trần Nam Tiến cùng 3 người bạn là Tuấn, Cương và Hải vẫn tổ chức nhậu sau vườn nhà Tiến tại ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.

Nhậu được một lúc thì Tiến phát livestream trực tiếp lên mạng xã hội Facebook.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Đồng Tiến phối hợp Công an huyện Đồng Phú đã mời cả 4 thanh, thiếu niên trên lên làm việc.

Tại Cơ quan công an, cả 4 đối tượng thừa nhận dù biết quy định cấm tụ tập đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhưng vẫn tổ chức ăn nhậu và phát trực tiếp mạng xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục