49 tỷ USD tái thiết

Nhật dành 49 tỷ USD ngân sách cho việc tái thiết

Nhật Bản đã thông qua một ngân sách khẩn cấp 49 tỷ USD, để giúp tài trợ cho hoạt động tái thiết sau thảm họa động đất và sóng thần.
Quốc hội Nhật Bản ngày 2/5 đã thông qua một ngân sách khẩn cấp trị giá 4.000 tỷ yen (49 tỷ USD), để giúp tài trợ cho hoạt động tái thiết sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3 làm gần 26.000 người thiệt mạng và mất tích.

Thảm họa này còn gây sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 làm rò rỉ chất phóng xạ buộc hơn 150.000 người phải đi sơ tán, và gây thiệt hại trực tiếp khoảng 300 tỷ USD cho đất nước "Mặt Trời mọc."

Các nghị sỹ của đảng cầm quyền và đối lập đã gạt sang một bên những bất đồng nhằm triển khai các nỗ lực tái thiết một cách nhanh nhất có thể vùng Đông Bắc bị động đất tàn phá.

Ngân sách bổ sung nói trên sẽ tài trợ cho công việc tái thiết như dọn dẹp các đống đổ nát khổng lồ và xây dựng chỗ ở tạm thời cho hàng nghìn người dân bị mất nhà cửa.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo việc thông qua ngân sách này sẽ không làm giảm sức ép đối với Thủ tướng Naoto Kan, người đang đối mặt với làn sóng chỉ trích về cách thức chính phủ xử lý cuộc khủng hoảng và tình trạng khẩn cấp hạt nhân sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục