7 đại biểu hòa bình của Nam Sudan thiệt mạng trong một vụ tấn công

7 đại biểu Nam Sudan đã bị sát hại hôm 4/5 tại Imehejek thuộc bang Eastern Equatoria sau khi tham dự hội nghị hòa bình và được mời đi cùng xe của Tổ chức Cứu trợ Giáo hội Na Uy (NCA).
7 đại biểu hòa bình của Nam Sudan thiệt mạng trong một vụ tấn công ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Tổ chức Cứu trợ Giáo hội Na Uy (NCA) ngày 4/5 cho biết 7 đại biểu Nam Sudan tham dự hội nghị hòa bình ở phía Đông Nam của quốc gia châu Phi đã thiệt mạng trong một vụ tấn công.

Người đứng đầu NCA Dagfinn Hoybraten bày tỏ: “Chúng tôi cực lực lên án vụ tấn công nhằm vào dân thường và nhân viên cứu trợ nhân đạo.”

7 đại biểu kể trên đã bị sát hại hôm 4/5 tại Imehejek thuộc bang Eastern Equatoria sau khi tham dự hội nghị hòa bình và được mời đi cùng xe của NCA. Ba nhân viên người Nam Sudan của NCA đi cùng đã may mắn thoát nạn.

[Gia tăng số người thương vong trong cuộc xung đột ở Nam Sudan]

Tuy nhiên, tổ chức nhân đạo này không cung cấp thêm thông tin khác vì lý do vụ tấn công vẫn đang được điều tra.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin Patrick Oting của bang Eastern Equatoria bày tỏ “lấy làm tiếc” trước thông tin về vụ tấn công, đồng thời xác nhận các nạn nhân tới Imehejek để tham dự hội nghị nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng giữa hai cộng đồng liên quan đến những hoạt động tấn công nhằm vào gia súc của nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục