Afghanistan áp đặt lệnh giới nghiêm tại địa phương có đụng độ vũ trang

Lệnh giới nghiêm được ban bố ít giờ sau khi Sediq Karzai, một chỉ huy lực lượng đặc biệt Kandahar, bị giết trong cuộc đụng độ với Taliban tại thị trấn Spin Boldak giáp giới Pakistan.
Lực lượng an ninh Afghanistan gác trên đường phố tại Kandahar trong thời gian diễn ra giao tranh với các tay súng Taliban, ngày 9/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Afghanistan gác trên đường phố tại Kandahar trong thời gian diễn ra giao tranh với các tay súng Taliban, ngày 9/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/7, tờ Times of India cho biết lệnh giới nghiêm đã được thực thi tại thành phố Kandahar của Afghanistan để kiềm chế bạo lực leo thang do các cuộc đụng độ giữa lực lượng Afghanistan và các tay súng Taliban.

Các hạn chế về di chuyển sẽ được áp dụng từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, Hội đồng An ninh quân sự Kandahar khuyến cáo rằng người dân đang ở tại các khu vực khác của Afghanistan không nên quay trở lại thành phố cho đến khi có thông báo mới.

Lệnh giới nghiêm được ban bố ít giờ sau khi Sediq Karzai, một chỉ huy lực lượng đặc biệt Kandahar, bị giết trong cuộc đụng độ với Taliban tại thị trấn Spin Boldak giáp giới Pakistan.

[Thành lập nhóm Bộ tứ thúc đẩy tiến trình hòa bình Afghanistan]

Trong những ngày gần đây, Kandahar chứng kiến tình trạng bạo lực gia tăng do các tay súng Taliban thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm chiếm đóng tỉnh này. Quân đội Afghanistan đã đẩy mạnh các chiến dịch ngăn chặn Taliban.

Lực lượng Taliban đã phát động một cuộc tấn công trên khắp Afghanistan kể từ đầu tháng Năm vừa qua, trong bối cảnh các lực lượng quân sự nước ngoài do Mỹ dẫn đầu bắt đầu tiến trình rút quân khỏi quốc gia này.

Tính đến thời điểm này, việc rút quân đã gần như hoàn tất, trong khi Taliban tuyên bố đã kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan và tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công.

Giới chức Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán với các nước láng giềng Afghanistan để hỗ trợ Lực lượng Phòng vệ Afghanistan. Các nước Nam và Trung Á khác cũng có các cuộc tiếp xúc để thúc đẩy đàm phán hòa bình.

Cùng ngày, tờ Times of India cho biết một hội nghị 3 ngày về hòa bình ở Afghanistan do Pakistan đăng cai đã bị hoãn lại. Hội nghị ban đầu dự kiến diễn ra trong các ngày 17-19/7 tại Islamabad và có sự tham dự của một số lãnh đạo cấp cao của Afghanistan. Đại diện Taliban không được mời.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết: "Hội nghị Hòa bình Afghanistan dự kiến tổ chức tại Islamabad từ ngày 17-19/7 đã bị hoãn lại cho đến sau lễ Eid Al-Adha. Thời gian mới tổ chức hội nghị nói trên sẽ được thông báo sau."

Năm nay lễ Eid Al-Adha diễn ra vào ngày 21/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục