Afghanistan: Nổ ở một thánh đường Hồi giáo, nhiều người thương vong

Chính quyền tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan thông báo một vụ nổ xảy ra ngày 22/4 tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố cùng tên của tỉnh này, khiến ít nhất 20 người thương vong.
Afghanistan: Nổ ở một thánh đường Hồi giáo, nhiều người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom tại đền thờ Hồi giáo Seh Dokan ở Mazar-i-Sharif, Afghanistan ngày 21/4. (Ảnh minh họa: AFP/ TTXVN)

Chính quyền tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan thông báo một vụ nổ xảy ra ngày 22/4 tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố cùng tên của tỉnh này, khiến ít nhất 20 người thương vong.

Giới chức sở tại cho biết 20 người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ nổ tại một thánh đường Hồi giáo dòng Sunni.

[Liên tiếp xảy ra nổ lớn gây thương vong ở miền Bắc Afghanistan]

Hiện chưa rõ nhóm nào hoặc cá nhân nào chủ mưu vụ tấn công nói trên.

Vụ việc xảy ra sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành một số vụ nổ, làm rung chuyển Afghanistan, trong đó có một vụ ở Kunduz và một vụ khác tại một thánh đường Hồi giáo dòng Shi'ite ở Mazar-e-Sharif một ngày trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nhiễm virus Hanta. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Virus Hanta và di sản của nhà khoa học Hàn Quốc

Giáo sư Lee Ho Wang là người đầu tiên phân lập thành công virus Hanta từ phổi chuột đồng vào năm 1976, đồng thời phát triển vaccine phòng bệnh đầu tiên trên thế giới mang tên Hantavax vào năm 1988.