Afghanistan: Taliban bắt cóc 27 nhà hoạt động vì hòa bình tại miền Tây

Vụ việc xảy ra khi đoàn xe gồm 6 ôtô chở các nhà hoạt động Phong trào vì hòa bình của nhân dân di chuyển từ khu vực Herat tới tỉnh Farah lân cận vào tối 24/12.
Afghanistan: Taliban bắt cóc 27 nhà hoạt động vì hòa bình tại miền Tây ảnh 1Các tay súng Taliban đầu hàng tại tỉnh Kunar, Afghanistan, ngày 4/9/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin giới chức Afghanistan ngày 25/12 cho biết phiến quân Taliban đã bắt cóc 27 nhà hoạt động vì hòa bình tại tỉnh Farah, miền Tây nước này.

Vụ việc xảy ra khi đoàn xe gồm 6 ôtô chở các nhà hoạt động Phong trào vì hòa bình của nhân dân di chuyển từ khu vực Herat tới tỉnh Farah lân cận vào tối 24/12.

Phiến quân Taliban đã chặn đoàn xe trên một tuyến đường huyết mạch và đưa tới một vị trí chưa xác định được.

Nhóm hoạt động hòa bình này bị bắt khi đang lên kế hoạch đến một số khu vực của tỉnh Farah để kêu gọi các phe đối địch ngừng bắn và lập lại hòa bình tại Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục