Ai Cập ký thỏa thuận 10 tỷ USD với UAE xây nhà máy điện gió khổng lồ

Chủ tịch điều hành của Cơ quan Năng lượng mới và Tái tạo Ai Cập, Mohammed El-Khayat tiết lộ rằng nhà máy mới sẽ được xây dựng trên diện tích 3.000km2 và sau khi hoàn thành sẽ tạo ra 10GW điện.
Ai Cập ký thỏa thuận 10 tỷ USD với UAE xây nhà máy điện gió khổng lồ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Powermag)

Ngày 6/6, Ai Cập đã ký một thỏa thuận với công ty năng lượng sạch Masdar của Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) để khởi động dự án xây dựng một nhà máy điện gió ở tỉnh Sohag với khoản đầu tư trực tiếp lên tới 10 tỷ USD.

Dự án này sẽ được triển khai bởi công ty Masdar và các đối tác Ai Cập bao gồm công ty năng lượng tái tạo Ai Cập Infinity Power và tập đoàn xây dựng khổng lồ Hassan Allam Utilities.

Trong một cuộc họp báo, Chủ tịch điều hành của Cơ quan Năng lượng mới và Tái tạo Ai Cập (NREA), Mohammed El-Khayat, tiết lộ rằng nhà máy mới sẽ được xây dựng trên diện tích 3.000 km2 và sau khi hoàn thành sẽ tạo ra 10 gigawatt (GW).

[Trung Quốc xây nhà máy điện tái tạo khổng lồ trong sa mạc]

Dự án trang trại điện gió trên bờ này sẽ sản xuất 47.790GWh năng lượng sạch hàng năm sau khi hoàn thành.

Về phần mình, Giám đốc điều hành của công ty Masdar, Mohamed Jameel Al-Ramahi, cho biết, dự án đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác rộng lớn hơn giữa UAE với Ai Cập trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Theo Chiến lược Khí hậu Quốc gia 2050, Ai Cập đặt mục tiêu giảm lượng khí thải CO2 thông qua việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và các dạng năng lượng thay thế.

Dự án này sẽ giảm khoảng 24 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm, cũng như tạo ra khoảng 30.000 cơ hội việc làm trong giai đoạn xây dựng và khoảng 3.000 việc làm sau khi dự án đi vào hoạt động.

Theo Masdar, công ty của UAE có danh mục nguồn năng lượng tái tạo với tổng giá trị đầu tư hơn 20 tỷ USD và tổng công suất hơn 15 GW. Dự án mới này sẽ là dự án lớn nhất từ trước đến nay.

Theo Bộ Điện lực và Năng lượng tái tạo Ai Cập, nhà máy năng lượng tái tạo này là một trong những dự án trọng điểm sẽ giúp Ai Cập xuất khẩu điện thông qua mạng lưới kết nối điện với châu Âu, cũng như sản xuất hydro xanh bằng cách tối đa hóa việc sử dụng các loại năng lượng khác nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục