Algeria đặt mục tiêu xuất khẩu 57 tỷ m3 khí đốt năm 2017

Sonatrach, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Algeria, cho biết xuất khẩu khí đốt của Algeria sang Nam Âu sẽ đạt 57 tỷ m3 trong năm 2017, so với 54 tỷ m3 của năm 2016.
Algeria đặt mục tiêu xuất khẩu 57 tỷ m3 khí đốt năm 2017 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: northafricapost.com)

Sonatrach, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Algeria, cho biết xuất khẩu khí đốt của Algeria sang Nam Âu sẽ đạt 57 tỷ m3 trong năm 2017, so với 54 tỷ m3 của năm 2016.

Omar Maliou, Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Sonatrach, nhấn mạnh đối với khí hóa lỏng (LNG) khối lượng xuất khẩu trong năm 2017 dự kiến đạt 17 tỷ m3, đồng thời cho biết xuất khẩu khí đốt sẽ chiếm 30% tổng xuất khẩu dầu khí của nước này. Theo ông Maliou, sản lượng khí đốt của Algeria sẽ đạt 141 tỷ m3 năm 2017 so với 132,2 tỷ m3 năm 2016.

Algeria đang phải đàm phán lại nhiều hợp đồng giao hàng với các nước Nam Âu, như Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Bồ Đào Nha, những hợp đồng đã ký đầu những năm 2000.

Năm 2016, nhu cầu khí đốt Algeria của Tây Ban Nha chiếm 55%, của Italy 16% và của Bồ Đào Nha 15%. Xuất khẩu LNG của Algeria sang châu Âu cũng tăng mạnh. Algeria bắt đầu tăng giao hàng từ quý 4/2015 và nước này luôn nhà sản xuất và cung cấp khí đốt trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Ông Maliou khẳng định trữ lượng khí đốt của Algeria đủ để khai thác trong hơn một thế kỷ nữa. Ông Maliou cũng bày tỏ tin tưởng về khả năng đàm phán lại các hợp đồng với những điều kiện có lợi nhất cho Algeria.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Algeria Noureddine Boutarfa, đàm phán lại các hợp đồng khí đốt với các đối tác châu Âu là một sự bắt buộc. Sự cạnh tranh của khí đốt Mỹ và Australia đã làm thay đổi diện mạo thị trường.

Algeria không còn sự lựa chọn nào khác là phải cạnh tranh. Việc đàm phán lại sẽ thực hiện dưới dạng rút ngắn thời gian của hợp đồng sẽ không quá từ 10-15 năm thay vì có thời hạn bình quân từ 20-25 năm như hiện nay. Tất cả các hợp đồng hết hạn trong giai đoạn 2017-2019 sẽ được đàm phán lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục