Algeria nêu điều kiện để đưa đại sứ nước này trở lại Pháp

Phát biểu trong cuộc họp thường kỳ với đại diện các hãng truyền thông địa phương, Tổng thống Tebboune nêu rõ: "Pháp cần quên đi việc Algeria từng là một thuộc địa."
Algeria nêu điều kiện để đưa đại sứ nước này trở lại Pháp ảnh 1Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune phát biểu tại Algiers ngày 13/12/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/10, Kênh truyền hình Ennahar TV đưa tin Tổng thống Algeria Abelmadjid Tebboune tuyên bố điều kiện để Đại sứ quốc gia Bắc Phi này trở lại Paris phụ thuộc vào việc Pháp thể hiện được rằng nước này hoàn toàn tôn trọng Algeria. 

Phát biểu trong cuộc họp thường kỳ với đại diện các hãng truyền thông địa phương, Tổng thống Tebboune nêu rõ: "Pháp cần quên đi việc Algeria từng là một thuộc địa."

Hồi tuần trước, Algeria đã triệu hồi Đại sứ tại Paris, viện dẫn những bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng trên tờ Le Monde rằng giới lãnh đạo Algeria đã viết lại lịch sử về quá trình thực dân hóa dựa trên "lòng hận thù với Pháp."

[Chính phủ Algeria cấm máy bay quân sự Pháp bay qua không phận]

Sau đó, theo quân đội Pháp, Algeria đã đóng không phận với máy bay quân sự của Pháp. Algeria cũng phản ứng sau khi Pháp thông báo sẽ giảm đáng kể số lượng thị thực cấp cho công dân các nước Algeria, Maroc và Tunisia.

Phía Pháp cho rằng quyết định này là cần thiết vì các nước trên chưa có biện pháp hiệu quả để tiếp nhận lại những người nhập cư bất hợp pháp bị trả về nước.

Tổng thống Macron đã bày tỏ hy vọng căng thẳng ngoại giao với Algeria sẽ sớm được xoa dịu, đồng thời khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh France Inter rằng ông có mối quan hệ thân mật với Tổng thống Algeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục