Alibaba ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn mới Qwen3.8-Max

Giới chuyên gia nhận định ngày càng có nhiều mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở của Trung Quốc đang chuyển từ những đột phá cá nhân sang tiến bộ mang tính tập thể.

Biểu tượng Alibaba tại văn phòng của tập đoàn ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng Alibaba tại văn phòng của tập đoàn ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/8, công ty công nghệ Alibaba của Trung Quốc đã công bố một mô hình ngôn ngữ lớn mới mang tên Qwen3.8-Max, đánh dấu bước nâng cấp lớn trong dòng sản phẩm Qwen với năng lực vượt trội về lập trình, giải quyết công việc thực tế và nghiên cứu.

Theo Alibaba, Qwen3.8-Max có 2.400 tỷ tham số và hỗ trợ cửa sổ ngữ cảnh lên đến 1 triệu token. Mô hình này có năng lực vượt trội trong tự chủ lập trình và thực thi tác vụ dài hạn, vận hành độc lập qua nhiều giờ liền mà không cần sự can thiệp của con người.

Nền tảng chuyên đánh giá các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Arena cho rằng các mô hình dòng Qwen nằm trong số những mô hình ngôn ngữ lớn hàng đầu thế giới.

Các công ty công nghệ Trung Quốc gần đây đã đẩy mạnh phát triển các mô hình AI. Tháng trước, công ty khởi nghiệp Moonshot AI phát hành mô hình Kimi K3 với 2.800 tỷ tham số, trở thành mô hình AI mã nguồn mở có tham số lớn nhất thế giới, theo tuyên bố của công ty.

Giới chuyên gia nhận định ngày càng có nhiều mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở của Trung Quốc đang chuyển từ những đột phá cá nhân sang tiến bộ mang tính tập thể, góp phần mang đến những cách tiếp cận mới cho sự phát triển AI trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cán bộ, công chức bộ phận Một cửa xã Minh Đài (Phú Thọ) tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý hồ sơ hành chính cho người dân. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Mô hình đưa công nghệ giải các "bài toán lớn"

Mô hình đưa công nghệ giải các "bài toán lớn" không chỉ giúp Phú Thọ duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP, mà còn định hình một cực tăng trưởng mới, bền vững tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Ảnh minh hoạ.

Công nghệ, chìa khóa cho mô hình tăng trưởng mới

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm bài: "Tăng trưởng số: Động lực mới hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững," làm rõ hành trình chuyển đổi số - chìa khóa kiến tạo mô hình tăng trưởng mới.

Tỉnh Gia Lai đã xác thực 2.909.846 thông tin nhân khẩu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,8%. (Ảnh minh họa: Hữu Chí/TTXVN)

Gia Lai xác thực 99,8% dữ liệu bảo hiểm

Tại tỉnh Gia Lai, cùng với việc làm sạch dữ liệu, toàn bộ 443 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của tỉnh đã triển khai tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.