Ấn Độ: Cháy nổ tại một nhà máy dược phẩm, gần 20 người thương vong

Báo cáo sơ bộ cho thấy nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ khí gas tại một lò phản ứng của nhà máy dược phẩm ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 12 người bị thương.
Ấn Độ: Cháy nổ tại một nhà máy dược phẩm, gần 20 người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ cháy nổ tại nhà máy sản xuất dược phẩm ở Ấn Độ. (Nguồn: newindianexpress.com)

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ cháy nổ xảy ra tại một nhà máy dược phẩm ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ vào đêm 13/4. 

Truyền thông Ấn Độ đưa tin vụ cháy nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất của công ty Porus Laboratories Private Ltd. thuộc huyện Eluru, cách thành phố Amaravati của bang Andhra Pradesh khoảng 92km về phía Đông Bắc.

Báo cáo sơ bộ cho thấy nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ khí gas tại một lò phản ứng của nhà máy.

Sau vụ nổ, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng, khiến lực lượng cứu hộ mất 2 giờ mới khống chế được đám cháy.

[Nổ lò phản ứng tại nhà máy hóa chất ở Ấn Độ, 6 người thiệt mạng]

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người tại nhà máy vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra. Quốc vụ khanh bang Andhra Pradesh Jagan Mohan Reddy đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ việc./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục