Ấn Độ: Đối tác với ASEAN là thành tố quan trọng

Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố quan hệ đối tác của Ấn Độ với các nước ASEAN là thành tố quan trọng trong chính sách “hướng Đông.”
Phát biểu ngay trước khi rời New Delhi ngày 18/11 tới Campuchia tham dự các hộinghị cấp cao ASEAN và Đông Á, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tuyên bố quan hệđối tác của Ấn Độ với các nước ASEAN là thành tố quan trọng trong chính sách“hướng Đông” của New Delhi.

Lưu ý sự can dự của Ấn Độ với ASEAN đã trở nên mạnh, toàn diện hơn trong thậpniên vừa qua, Thủ tướng Singh nói: “Hội nghị cấp cao tại Phnom Penh sẽ cho chúngtôi cơ hội để đánh giá và chuẩn bị một chương trình nghị sự lớn cho Hội nghị cấpcao vào tháng tới để đưa quan hệ Ấn Độ-ASEAN lên một mức mới.”

Về Hội nghị cấp cao Đông Á, Thủ tướng Ấn Độ mô tả đây là một diễn đàn tốt nhấtđể thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Đây cũng là diễn đàn hữu ích để tăng cường hợp tác và thảo luận các vấn đề anninh khu vực.

[Ấn Độ: Mối quan hệ với ASEAN là một "hòn đá tảng"]

Tại Campuchia, Thủ tướng Singh dự kiến sẽ tìm cách tăng cường thương mại và đầutư giữa Ấn Độ và ASEAN trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế đang hoành hànhtại châu Âu và nhiều nước khác.

Ấn Độ và ASEAN đang tiến hành các cuộc thương lượng về một Hiệp định tự dothương mại trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư, đồng thời mong muốn kết thúc cáccuộc thương lượng này trước hội nghị cấp cao ngày 19/11./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.