Ấn Độ: Hơn 30 người thiệt mạng do ngộ độc rượu giả

Giới chức cảnh sát Ấn Độ ngày 19/6 cho biết ít nhất 33 người đã thiệt mạng sau khi uống phải rượu giả ở Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ.
Ấn Độ: Hơn 30 người thiệt mạng do ngộ độc rượu giả ảnh 1Người nghèo ở Ấn Độ thường xuyên uống rượu rẻ tiền không đảm bảo an toàn. (Ảnh: AFP)

Giới chức cảnh sát Ấn Độ ngày 19/6 cho biết ít nhất 33 người đã thiệt mạng sau khi uống phải rượu giả ở Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra vào tối 17/6, gần 50 người ở một khu ổ chuột sau khi uống một loại rượu rẻ tiền đã phải nhập viện với các triệu chứng nôn mửa và đau bụng. 20 người đã tử vong chỉ trong vài giờ và đến tối 18/6 có thêm 13 người tử vong, những người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ ngộ độc trên. Thống đốc bang Maharashtra Devendra Fadnavis, đã yêu cầu điều tra vụ việc.

Tại Ấn Độ mỗi năm có hàng trăm người tử vong do uống rượu kém chất lượng. Hồi tháng 1 vừa qua, ít nhất 14 người đã tử vong và hàng chục người phải nhập viện do ngộ độc rượu tại làng Kharta, gần thủ phủ bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.