Ấn Độ và Nga thảo luận kế hoạch sản xuất tên lửa S-400 tại Ấn Độ

Nga đã ký kết hợp đồng chuyển giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ trị giá hơn 5 tỷ USD, hai quốc gia này hiện đang đàm phán về việc sản xuất hệ thống tên lửa phòng không S-400 tại Ấn Độ.
Hệ thống S-400 của Nga trên đảo Novaya Zemlya, Bắc Cực. (Ảnh: Almasdar News/TTXVN)
Hệ thống S-400 của Nga trên đảo Novaya Zemlya, Bắc Cực. (Ảnh: Almasdar News/TTXVN)

Theo người đứng đầu Tập đoàn Rostec thuộc sở hữu nhà nước Nga Serge Chemezov, Nga và Ấn Độ đang đàm phán về việc sản xuất hệ thống tên lửa phòng không S-400 tại Ấn Độ.

Phát biểu với báo giới, ông Chemezov cho biết quá trình đàm phán về nội địa hóa S-400 tại Ấn Độ đang diễn ra, song không cho biết những bộ phận cụ thể nào của hệ thống tên lửa này sẽ được sản xuất tại Ấn Độ.

[Ấn Độ hiện đại hóa hệ thống phòng không của các tàu hải quân]

Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã từng bước nội địa hóa một phần các hệ thống vũ khí của mình như máy bay chiến đấu Su-30, xe tăng T-90 và tên lửa Brahmod với giấy phép và sự hỗ trợ của Nga.

Tuy nhiên, Chính phủ Ấn Độ chưa xác nhận tuyên bố nêu trên của ông Chemezov.

Moskva và New Delhi đã ký kết hợp đồng về việc chuyển giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ vào tháng 10/2018 và hợp đồng này có giá trị hơn 5 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục