Theo đó, thuế nhập khẩu vàng được ấn định ở mức 2% giá trị, tương đươngkhoảng 524 rupee (10,1 USD)/10 g, so với 300 rupee (5,8 USD)/10 g (0,35 ounce)trước đây, trong khi mức thuế tương ứng đối với bạc là 6%, từ mức cũ 1.500 rupee(29 USD)/kg.
Theo người đứng đầu Cơ quan Thuế và Hải quan Trung ương Ấn Độ, S.K. Goel,thay đổi thuế nhập khẩu vàng, bạc là phù hợp với xu hướng tăng giá cả trên thịtrường.
Vàng, bạc là "kim loại truyền thống" đối với người Ấn Độ, được sử dụnglàm quà tặng trong mùa cưới và lễ hội tôn giáo.
Quan chức trên cũng cho hay Ấn Độ là nước tiêu thụ và nhập khẩu vàng nhiềunhất thế giới. Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 12/2011, nhập khẩu vàng, bạccủa Ấn Độ đã tăng 53,8% so với cùng kỳ năm 2010, lên 45,5 tỷ USD.
Nhập khẩu kim loại quý tăng mạnh được cho là nguyên nhân khiến thâm hụttài khoản vãng lai của Ấn Độ tăng thêm.
Đây là lần tăng thuế nhập khẩu vàng, bạc thứ hai trong vòng chưa đầy mộtnăm và theo dự kiến của Bộ Tài chính Ấn Độ, quyết định mới nhất nói trên sẽ mangvề cho ngân sách nước này khoảng 6 tỷ rupi (116 triệu USD) trong thời gian cònlại của tài khóa, kết thúc vào cuối tháng 3/2012./.