Quân đội Mỹ đang ngày càng mở rộng hiện diện quân sự ở Syria

Anadolu: Quân đội Mỹ đang ngày càng mở rộng hiện diện quân sự ở Syria

Từ tháng 7/2017, Mỹ đã xây dựng 5 căn cứ và trung tâm hoạt động mới ở Syria, ngoài ra còn xây dựng một căn cứ quân sự khác ở tỉnh Deir ez Zor, nơi tập trung hầu hết các mỏ dầu và khí đốt ở Syria.

Theo Đài Sputnik, hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, quân đội Mỹ đang thiết lập các trung tâm và cơ sở hoạt động mới ở phía Bắc Syria.

Mỹ đã bắt đầu lập ra các căn cứ quân sự ở Syria hồi tháng 10 năm 2015. Sau đó, Washington triển khai 2 căn cứ không quân gần khu định cư Hasseke và 8 trung tâm hoạt động ở Raqqa và Manbij.

Kể từ tháng 7 năm 2017, Mỹ đã xây dựng 5 căn cứ và trung tâm hoạt động mới ở Syria, trong đó có 2 căn cứ ở Manbij. 2 chốt kiểm tra cũng đã được thiết lập trong khu vực Tell-Abyad ở phía bắc tỉnh Raqqa.

Ngoài ra, Mỹ đã hoàn thành việc xây dựng một căn cứ quân sự khác ở tỉnh Deir ez Zor, nơi tập trung hầu hết các mỏ dầu và khí đốt ở Syria.

Anadolu: Quân đội Mỹ đang ngày càng mở rộng hiện diện quân sự ở Syria ảnh 1Một chiếc xe quân sự của Mỹ tại thị trấn Amuda, Syria ngày 29/4/2017. (Nguồn: Reuters)

Theo Anadolu, một cơ sở khác của Mỹ nằm trong khu vực mỏ dầu Saban, phía Đông Nam tỉnh Deir ez-Zor.

Mỏ Saban nằm cách sông Euphrates 10 km về phía Đông. Căn cứ quân sự này cho phép Mỹ kiểm soát các vùng lãnh thổ nằm ở phía Bắc tuyến đường nối nhà máy lọc dầu Tanak với các mỏ Saban và Al Omar.

Mặt khác, Mỹ cũng đang mở rộng căn cứ tại khu vực sân bay Syrrin ở phía Nam thành phố Kobani do các lực lượng bảo vệ nhân dân người Kurd ở Syria kiểm soát. Căn cứ này được quân đội Mỹ sử dụng làm sân bay.

Các nguồn tin địa phương của Anadolu cho rằng việc xây dựng các cơ sở quân sự mới của Mỹ chứng tỏ Washington muốn duy trì sự hiện diện lâu dài trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục