Anh bắt giữ 6 đối tượng tình nghi là thành viên một nhóm cực hữu

Cảnh sát Anh thông báo lực lượng chống khủng bố của nước này đã bắt giữ 6 đối tượng tình nghi là thành viên của một nhóm cực hữu bị cấm hoạt động có tên “Hành động Quốc gia.”
Anh bắt giữ 6 đối tượng tình nghi là thành viên một nhóm cực hữu ảnh 1Lực lượng cảnh sát Anh tăng cường an ninh. (Nguồn: talkradio.co.uk)

Reuters đưa tin, ngày 3/1, cảnh sát Anh thông báo lực lượng chống khủng bố của nước này đã bắt giữ 6 đối tượng tình nghi là thành viên của một nhóm cực hữu bị cấm hoạt động có tên “Hành động Quốc gia.”

Lực lượng này đã bắt giữ 5 người đàn ông trong độ tuổi 20 và một người phụ nữ 37 tuổi tới từ khu vực miền Trung và Bắc nước Anh, đồng thời khám xét một số tài sản.

[Anh bắt giữ thêm nghi phạm thứ năm âm mưu thực hiện khủng bố]

Cảnh sát cho biết vụ bắt giữ mới nhất này đã được lên kế hoạch từ trước và không gây ra mối đe dọa nào cho an ninh công cộng.

Nhóm tân quốc xã này trở thành tổ chức cực hữu đầu tiên bị cấm hoạt động tại Anh trong năm 2016 sau vụ sát hại được nhóm này hoan nghênh đối với nữ nghị sỹ Jo Cox.

Hồi năm ngoái, một đối tượng tình nghi là thành viên của nhóm đã ra hầu tòa do bị cáo buộc âm mưu sát hại một chính khách khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục