Anh ghi nhận hiệu quả cao của mũi tăng cường trong làn sóng Omicron

Vào tháng 1/2022, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nhóm trong độ tuổi 70 tại Anh đã tiêm 3 mũi vaccine là 155/100.000 người, thấp hơn 14 lần so với mức 2.248 người/100.000 người chỉ tiêm 2 mũi cơ bản.
Anh ghi nhận hiệu quả cao của mũi tăng cường trong làn sóng Omicron ảnh 1Người dân di chuyển trên đường phố tại London, Anh, ngày 24/2/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tờ Dailymail ngày 16/3 dẫn báo cáo của Văn phòng thống kê quốc gia Anh (ONS) cho biết trong giai đoạn đỉnh điểm làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 tại Anh, tỷ lệ tử vong do dịch bệnh này COVID-19 ở những người đã được tiêm 3 mũi vaccine phòng bệnh (gồm 2 mũi cơ bản và một mũi tăng cường) thấp hơn 14 lần so với những người chỉ tiêm 2 mũi cơ bản.

Báo cáo chỉ ra rằng một mặt Omicron về bản chất không gây bệnh nặng. Mặt khác, chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường của Anh được cho là đã đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự gia tăng các ca bệnh nặng và tử vong do COVID-19 trong mùa Đông, cho dù số ca mắc mới tăng lên các mức cao kỷ lục.

Đáng chú ý, nhóm người cao tuổi vốn dễ tổn thương nhất trong đại dịch COVID-19 đã ghi nhận tỷ lệ tử vong giảm mạnh nhất sau khi được tiêm mũi vaccine tăng cường.

Vào tháng 1/2022, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nhóm trong độ tuổi 70 đã tiêm 3 mũi vaccine là 155/100.000 người, thấp hơn 14 lần so với mức 2.248 người/100.000 người chỉ tiêm 2 mũi cơ bản.

Tác dụng tương tự cũng được ghi nhận ở các nhóm độ tuổi 60, 80 và 90, với tỷ lệ tử vong thấp hơn lần lượt là 13 lần, 10 lần và 6 lần.

Trong nhóm trung niên, nguy cơ tử vong sau khi tiêm mũi vaccine tăng cường cũng thấp hơn đáng kể.

Tỷ lệ tử vong ở nhóm độ tuổi 50 được tiêm 3 mũi vaccine thấp hơn khoảng 10 lần so với những người tiêm 2 mũi. Ở nhóm độ tuổi 40, tỷ lệ chênh lệch khoảng 5 lần.

ONS ghi nhận ít sự khác biệt ở nhóm người trong độ tuổi từ 18 đến 39. Cụ thể, trong tháng 1/2022, tỷ lệ tử vong ở những người đã tiêm mũi tăng cường trong nhóm này là 2,4 ca/100.000 người, so với tỷ lệ 6,5 ca/100.000 người ở những người tiêm đủ 2 mũi cơ bản.

Cơ quan này cho biết thêm kể từ khi chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường được tiến hành vào cuối năm ngoái, tổng cộng chỉ có 30 người trong độ tuổi từ 12-50 đã tiêm 3 mũi vaccine tử vong vì COVID-19, gồm 20 người ở độ tuổi 40, 5 người ở độ tuổi 30, 4 người ở độ tuổi 20 và 1 thiếu niên.

[COVID-19: Pháp triển khai tiêm mũi vaccine thứ tư cho người cao tuổi]

Tính tổng hợp tất cả các nhóm tuổi, vào tháng 1/2022, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nhóm đã tiêm 3 mũi vaccine tại Anh là 102,7/100.000 người, thấp hơn 4,8 lần so với mức 497/100.000 ở nhóm chỉ tiêm 2 mũi cơ bản 6 tháng trước.

Theo ONS, tính đến nay, hơn 90% người trong độ tuổi từ 70 trở lên tại Anh đã tiêm mũi thứ 3 vaccine ngừa COVID-19. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm từ 18 đến 39 tuổi chỉ ở mức 49%.

Giới chức Anh ước tính 98% người dân nước này đã có kháng thể ngừa COVID-19 thông qua miễn dịch tự nhiên và tiêm phòng.

Anh ghi nhận hiệu quả cao của mũi tăng cường trong làn sóng Omicron ảnh 2Tiêm vaccine phòng COVID-19 tại trung tâm tiêm chủng ở phía Tây Bắc London, Anh ngày 26/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ban đầu, ban cố vấn vaccine của chính phủ Anh khuyến nghị tiêm mũi tăng cường cho người cao tuổi và nhóm dễ tổn thương vào tháng 9/2021. Sau đó 2 tháng, chiến dịch tiêm tăng cường đã được mở rộng tới tất cả người dân trên 40 tuổi.

Theo số liệu cập nhật đến đầu tháng 3, khoảng 27 triệu người tại Anh - tương đương 50% dân số - đã mắc COVID-19. Trong khi đó, 52 triệu người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine và 38,5 triệu người đã tiêm mũi thứ 3.

Giới chức y tế Anh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi tăng cường thứ hai nhằm ứng phó với số ca mắc và số ca nhập viện gia tăng trong những tuần gần đây.

Một số nguồn thạo tin cho biết theo khuyến nghị của Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng (JCVI), nhiều khả năng nước này sẽ triển khai chiến dịch tiêm phòng nói trên vào tuần tới với các nhóm được ưu tiên tiêm trước gồm những người trên 75 tuổi, người cao tuổ sinh sống tại các viện dưỡng lão và những người trưởng thành có hệ miễn dịch yếu.

Mặc dù vậy, các cố vấn của JCVI khẳng định tiêm 3 mũi vaccine vẫn cung cấp đủ khả năng bảo vệ cho đại đa số người dân.

Chứng minh cho nhận định này, ủy ban trên dẫn số liệu của ONS cho thấy ở nhóm đã tiêm 3 mũi vaccine, chỉ có 30 người dưới 50 tuổi tử vong vì COVID-19 trong tháng 2 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục