Anh hy vọng vòng đàm phán mới với EU theo đúng lộ trình

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Johnson bày tỏ hy vọng vòng đàm phán mới nhất này sẽ mang tính xây dựng, đảm bảo đúng lộ trình trước khi một cuộc họp cấp cao diễn ra sau đó trong tháng Sáu này.
Anh hy vọng vòng đàm phán mới với EU theo đúng lộ trình ảnh 1Cờ Anh và cờ EU tại London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Anh mong chờ vào tiến triển tích cực của vòng đàm phán mới nhất trong khuôn khổ các cuộc thương lượng với Liên minh châu Âu (EU) về một thỏa thuận thương mại tự do và quan hệ giữa hai bên thời hậu Brexit, dự kiến diễn ra ngày 2/6.

Tuyên bố trước báo giới ngày 1/6, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson bày tỏ hy vọng vòng đàm phán mới nhất này sẽ mang tính xây dựng, đảm bảo đúng lộ trình trước khi một cuộc họp cấp cao diễn ra sau đó trong tháng Sáu này.

Các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do và quan hệ tương lai giữa Anh và EU đã bị đình trệ trong những tuần gần đây, với việc cả hai bên hối thúc lẫn nhau tìm kiếm quyết tâm chính trị để thay đổi quan điểm.

Hồi tuần trước, Anh đã hối thúc EU điều chỉnh quan điểm để tháo gỡ nút thắt cơ bản trong đàm phán giúp hai bên tiến tới thỏa thuận vào cuối năm nay.

Cũng trong cuộc họp báo này, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia Anh (NCSC) phải hoàn tất việc đánh giá về tác động của các lệnh trừng phạt của Mỹ trước khi nước này đưa ra quyết định cho phép Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng 5G tại quốc gia châu Âu này.

Người phát ngôn này khẳng định quan điểm của Anh muốn đa dạng hóa thị trường viễn thông.

[Thủ tướng Anh sẽ tham gia các cuộc đàm phán thương mại hậu Brexit]

Thông tin trên được đưa ra trong thời điểm truyền thông Anh cho biết chính phủ nước này đang đề xuất thành lập câu lạc bộ "D10" gồm Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Australia và Hàn Quốc, Ấn Độ - hai nước đi đầu về công nghệ ở châu Á.

Trước đó, hồi tháng Một năm nay, Chính phủ Anh đã quyết định để Huawei tham gia vào những phần không nhạy cảm trong việc xây dựng mạng điện thoại 5G tại nước này với khối lượng tham gia là 35% của dự án, song phải tuân thủ những điều kiện chặt chẽ.

Tuy nhiên, tờ The Telegraph mới đây đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chỉ thị cho các quan chức đề ra kế hoạch loại bỏ Huawei khỏi mạng điện thoại 5G của nước này vào năm 2023 trong bối cảnh quan hệ giữa Anh và Trung Quốc xấu đi.

Về vấn đề đưa Nga trở lại Nhóm các nước phát triển hàng đầu thế giới (G7), người phát ngôn này cho biết Chính phủ Anh không ủng hộ việc kết nạp lại Nga vào nhóm này.

Tuy nhiên, quan chức này cũng cho rằng các nước chủ nhà đăng cai hội nghị thượng đỉnh của nhóm có quyền quyết định mời lãnh đạo nào làm khách.

Hôm 30/5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ lùi thời điểm hội nghị thượng đỉnh G7 mà ông kỳ vọng sẽ tổ chức vào tháng tới sang tháng Chín tới hoặc muộn hơn, cũng như mở rộng danh sách khách mời, bao gồm cả Australia, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Theo thông lệ, nước giữ chức Chủ tịch G7 có thể mời lãnh đạo nước khác tham gia với tư cách khách mời trong hội nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục