Anh thu 3,7 tỷ USD từ bán đấu giá dải băng tần 4G

Cơ quan quản lý dịch vụ viễn thông Anh (Ofcom) thu về 3,74 tỷ USD từ việc bán đấu giá các dải băng tần dịch vụ điện thoại di động 4G.
Cơ quan quản lý dịch vụ viễn thông Anh (Ofcom) vừa thu về 2,34 tỷ bảng (3,74 tỷ USD) từ việc bán đấu giá các dải băng tần dịch vụ điện thoại di động thế hệ bốn (4G) cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở nước này.

Theo đó, bốn hãng viễn thông được cấp phép triển khai dịch vụ di động 4G bao gồm Hutchison 3G UK, Niche Spectrum Ventures (công ty con của Tập đoàn viễn thông BT), Telefonica (O2) và Vodafone.

Nhà cung cấp dịch vụ di động hàng đầu tại Anh là Everything Everywhere (EE) cũng được cấp phép mở rộng dải tần số trong đợt này.

Hồi cuối tháng 10/2012, EE đã chính thức khai trương dịch vụ di động 4G tại 11 thành phố lớn ở nước này - nơi có gần 20 triệu khách hàng tiềm năng.

Khoản tiền đấu giá các dải băng tần sử dụng cho dịch vụ di động 4G thấp hơn so với con số dự kiến mà các chuyên gia đưa ra là 3,5 tỷ bảng (5,6 tỷ USD).

Con số này cũng thấp hơn nhiều so với đợt bán đấu giá dải băng tần số cho dịch vụ di động thế hệ ba (3G) năm 2000, khi đó số tiền thu được lên tới 22 tỷ bảng (35,2 tỷ USD).

Giám đốc điều hành Ofcom Ed Richards cho rằng số tiền thu được thấp hơn do nền kinh tế Anh đang ở trong giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, ông Richards cũng khẳng định rằng Chính phủ Anh không đặt ra mục tiêu tối đa hóa khoản tiền đấu giá mà cố gắng đảm bảo rằng một nguồn lực kinh tế có giá trị phải được đưa vào mục đích thương mại có thể sinh lời.

Trong một thông cáo công bố ngày 20/2, Ofcom cho biết cuộc bán đấu giá nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường di động 4G, với tốc độ băng thông rộng di động nhanh hơn, cước phí thấp hơn, đổi mới lớn hơn và tầm phủ sóng rộng hơn.

Theo cơ quan này, hầu hết người dân Anh sẽ có thể tiếp cận các dịch vụ di động 4G chậm nhất là vào cuối năm 2017.

Ofcom cũng tiết lộ rằng cơ quan này đang lên kế hoạch cho việc đưa ra các dải băng tần cho dịch vụ di động thế hệ năm (5G) trong tương lai khi mà nhu cầu về dữ liệu di động có thể cao hơn 80 lần so với hiện nay.

Cho đến nay, EE, hiện đang sở hữu hai thương hiệu Orange và T-Mobile, đã phủ sóng 4G đến 28 thành phố và thị trấn, với khoảng 46 dân số ở "đảo quốc sương mù".

Trong những năm gần đây, nhu cầu về các dịch vụ di động mới ở Anh đã tăng mạnh trước sự phát triển của các loại điện thoại thông minh. Với dịch vụ 4G, các khách hàng có thể tải dữ liệu với tốc độ nhanh gấp năm lần so với công nghệ 3G./.

Huy Hiệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục