Đó là cảnh báo hôm 31/7 của ông Keith Skeoch - Tổng Giám đốc Tập đoànStandard Life Investments - một trong những "đại gia" về quản lý quỹ đầu tư ởnước Anh.
Khu tài chính London từ trước tới nay vẫn dẫn đầu thế giới trong lĩnh vựcquản lý danh mục đầu tư nước ngoài, và là một trong những trung tâm lớn về quảnlý tài sản cá nhân trên phạm vi toàn cầu. Có nhiều yếu tố làm nên sức mạnh củaKhu tài chính London, như văn hóa giao dịch, nền tảng kỹ năng, chất lượng dịchvụ, đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ, ngôn ngữ, múi giờ thuận lợi.
Tuy nhiên, ông Skeoch cho rằng điều quan trọng nhất là Anh phải ở vào tâmđiểm của mọi hoạt động kinh tế - thương mại - đầu tư của châu Âu và cả thế giới.Mục tiêu phấn đấu này không chỉ giúp London tiếp tục là thị trường vốn quantrọng trên phạm vi toàn cầu, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để Anh gia tăng ảnhhưởng trong quá trình hoạch định và triển khai chính sách của châu Âu.
Những phát biểu khá thẳng thắn của ông Skeoch cho thấy một thực tế là ngàycàng có nhiều nhà lãnh đạo Khu tài chính London đầy thế lực lên tiếng ủng hộviệc Anh duy trì tư cách thành viên EU. Mặc dù biết rằng có thể châm ngòi chonhững tranh cãi mới, nhưng giới lãnh đạo các tập đoàn lớn đang tìm mọi cách ngăncản kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của Anh.
Dư luận cho rằng sự đồng thuận trong cách tiếp cận về EU của giới lãnh đạodoanh nghiệp Anh sẽ làm gia tăng sức ép nhằm vào đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủtướng David Cameron. Gần đây, cả Nhật Bản và Australia cũng lên tiếng cảnh báorằng London sẽ không còn là trung tâm tài chính - kinh tế của thế giới, nếu Anhra khỏi EU. Khi đó, sẽ xuất hiện nhiều hệ lụy tiêu cực như kinh tế trì trệ,thiếu vốn đầu tư, hoạt động xuất nhập khẩu ảm đạm, người lao động mất việclàm.
Theo ông Skeoch, Anh cần phải đóng vai trò quan trọng hơn trong quá trìnhhoạch định chính sách của châu Âu. Trước mắt, ông hối thúc các nghị sỹ và chínhtrị gia cần thúc đẩy "văn hóa chia sẻ trách nhiệm" trên khắp châu Âu. Ông coiđây là một trong những điều kiện quan trọng để thu hút vốn đầu tư và kích thíchtăng trưởng kinh tế dài hạn cho toàn châu lục.
Cho đến thời điểm này, kinh tếchâu Âu vẫn phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực tài chính mà hiện đang lâm vào khủnghoảng./.