ASEAN, TQ sẽ tiến hành cuộc gặp đặc biệt bàn COC

ASEAN, TQ sẽ có cuộc gặp đặc biệt bàn về Biển Đông

Theo Ngoại trưởng Indonesia, các ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc sẽ có cuộc họp đặc biệt về một Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông.
Theo AFP, Bộtrưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa ngày 11/4 cho biết ngoạitrưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vàTrung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt nhằm đẩy nhanh tiến trìnhxây dựng một Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Phátbiểu với báo giới tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Brunei, Ngoạitrưởng Natalegawa nói rằng cuộc gặp này do Trung Quốc đề xuất và tất cảcác nước ASEAN đã đồng ý tham dự.

Động thái này tiểm ẩn ý nghĩa quantrọng do Trung Quốc luôn khẳng định sẽ giải quyết các tranh chấp lãnhthổ trên nguyên tắc song phương với từng quốc gia riêng lẻ, trong khiASEAN muốn đưa ra quan điểm với tư cách nhóm. Sự bất đồng này được cholà nguyên nhân gây trì hoãn tiến trình xây dựng COC.

Dù thời gianvà địa điểm cụ thể chưa được ấn định, song ông Natalegawa cho hay cuộchọp đã được lên kế hoạch này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "thúc đẩyCOC và duy trì một bầu không khí tích cực tại BiểnĐông."

Trung Quốc và ASEAN hồi năm 2002 đã ký Tuyên bố về cácứng xử của các bên ở Biển Đông, theo đó cam kết sẽ giải quyết hòa bìnhcác tranh chấp và không có hành động đe dọa hòa bình-ổn định, song nhữngnỗ lực hướng tới việc đưa ra một bộ quy tắc mang tính ràng buộc pháp lývẫn "giậm chân tại chỗ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.