ASEAN ủng hộ nâng cao vai trò của Liên hợp quốc

Đại diện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khẳng định ASEAN nhất trí rằng cần phải đổi mới và nâng cao vai trò Đại hội đồng.
Ngày 6/12, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã tổ chức phiên thảo luận chung về vấn đềmới, nâng cao vai trò và thẩm quyền của Đại hội đồng.

Đại diện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởngphái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định ASEAN nhấttrí rằng cần phải đổi mới và nâng cao vai trò Đại hội đồng.

Đại sứ khẳng định quan điểm nhất quán của ASEAN coi Đại hội đồng là cơ quanhoạch định chính sách cơ bản, đại diện cho Liên hợp quốc và công nhận vai tròcủa Đại hội đồng trong việc giải quyết các vấn đề hoà bình và an ninh quốc tếphù hợp Hiến chương Liên hợp quốc.

Do đó, ASEAN ủng hộ cần mang lại sức sống mới cho các công việc của Đại hội đồngnhằm nâng cao hơn nữa vai trò, thẩm quyền và hiệu lực của Đại hội đồng. Điều nàyđòi hỏi cam kết và sự sẵn sàng về chính trị của tất cả các nước thành viên, vàphải được thực hiện một cách toàn diện và minh bạch.

Đại sứ Lê Lương Minh cũng khẳng định tầm quan trọng của dòng thông tin, sự phốihợp và hợp tác giữa các cơ quan chính của Liên hợp quốc.

ASEAN khuyến khích việc tiếp tục tổ chức các cuộc gặp định kỳ giữa Chủ tịch Đạihội đồng, Hội đồng Bảo an và Hội đồng Kinh tế và xã hội cũng như các cuộc họpkhông chính thức giữa Chủ tịch Hội đồng Bảo an với các nước thành viên trước khichuẩn bị báo cáo năm của Hội đồng Bảo an.

ASEAN ủng hộ những nỗ lực nhằm nâng cao mối quan hệ làm việc tích cực, hiệu quảvà cân bằng giữa các cơ quan chính của Liên hợp quốc, đặc biệt là giữa Hội đồngBảo an và Đại hội đồng.

Đại sứ Lê Lương Minh cũng cho rằng để đem lại sức sống mới cho Đại hội đồng,việc củng cố Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng, đổi mới việc lựa chọn và bổ nhiệmTổng Thư ký... cũng có ý nghĩa quan trọng.

Ngoài ra, Đại hội đồng cũng nên đảm nhận một vai trò tiên phong hơn trong việcgiải quyết các quan ngại chung của cộng đồng quốc tế, bao gồm các vấn đề hoàbình, an ninh và kinh tế. ASEAN cam kết làm việc một cách tích cực và có tínhxây dựng với tất cả các đối tác nhằm đạt được mục tiêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.