ASEAN và Mỹ cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

ASEAN và Mỹ đã một lần nữa khẳng định cam kết tiếp tục nâng cao mức độ hợp tác song phương.

Ngày 6/12, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm lần thứ 36 quan hệ đối tác chiến lược giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Mỹ diễn ra tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta (Indonesia), ASEAN và Mỹ đã một lần nữa khẳng định cam kết tiếp tục nâng cao mức độ hợp tác song phương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Tổng Thư ký phụ trách Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN Nyan Lynn cho biết thành công của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ lần đầu tiên diễn ra tháng 10/2013 tại Brunei cho thấy sự hợp tác bình đẳng và bền vững giữa hai bên, đồng thời là nền tảng và động lực để ASEAN và Mỹ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và nâng cao mức độ hợp tác lẫn nhau.

Ông Nyan Lynn nhấn mạnh Ban Thư ký ASEAN hoan nghênh và khuyến khích việc tiếp tục hợp tác giữa ASEAN và Mỹ hướng tới các lĩnh vực tiềm năng khác có thể tăng cường góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và sau đó.

Về phần mình, Đại sứ-Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Mỹ tại ASEAN David Cohen cho biết những trải nghiệm trong 3 năm trên cương vị đại diện Mỹ tại ASEAN cho thấy ASEAN muốn đẩy mạnh hội nhập kinh tế để đạt được sự tăng trưởng toàn diện và bình đẳng.

Nhân dịp này, ASEAN và Mỹ cũng đã khởi động hai chương trình kéo dài 5 năm, tổng trị giá 300 triệu USD do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ, nhằm mục tiêu đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế toàn diện của các nước thành viên ASEAN.

Chương trình thứ nhất là "Kết nối ASEAN thông qua Thương mại và Đầu tư" nhằm hỗ trợ phát triển Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) trong các lĩnh vực hội nhập hải quan, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lượng sạch và hiệu quả, thông tin và công nghệ truyền thông.

Chương trình thứ hai là "Quan hệ đối tác ASEAN-Mỹ để quản trị tốt, Phát triển công bằng, Bền vững và An ninh” nhằm hỗ trợ hợp tác nội khối ASEAN và hợp tác ASEAN - Mỹ trong các lĩnh vực quản trị tốt, đối thoại và hợp tác công-tư, thúc đẩy quyền con người, và chống tội phạm xuyên quốc gia cũng như các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ ASEAN trong quản lý thiên tai, phát triển nguồn nhân lực, cải thiện hoạch định chính sách dựa trên khoa học và tăng cường năng lực của Ban Thư ký ASEAN.

Thông qua USAID, Mỹ cũng sẽ hỗ trợ các chương trình tình nguyện viên thanh niên ASEAN, các thành phố ASEAN trụ vững trước biến đổi khí hậu, mạng lưới bảo vệ động vật hoang dã, MTV-EXIT nhằm nâng cao nhận thức về buôn người, mạng lưới kiến thức khu vực ASEAN về lâm nghiệp và biến đổi khí hậu, và cùng với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tài trợ cho chương trình nâng cao tính luân chuyển lao động lành nghề trong Cộng đồng ASEAN.

ASEAN và Mỹ thiết lập quan hệ đối tác đối thoại năm 1977 và sự hợp tác giữa đôi bên tăng mạnh từ những năm 1990 thông qua các chương trình kinh tế tập trung vào thương mại và đầu tư, chuyển giao công nghệ và giáo dục.

Cho đến nay thương mại ASEAN-Mỹ đã đóng góp 200 tỷ USD vào tổng kim ngạch thương mại 2.500 tỷ USD của ASEAN./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục