ASEAN và Trung Quốc tổ chức diễn tập cứu hộ trên biển

Trung Quốc và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã cùng tổ chức cuộc diễn tập cứu hộ trên biển ở ngoài khơi bờ biển tỉnh Quảng Đông.
ASEAN và Trung Quốc tổ chức diễn tập cứu hộ trên biển ảnh 1 Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 31/10, Trung Quốc và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã cùng tổ chức cuộc diễn tập cứu hộ trên biển ở ngoài khơi bờ biển tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Tham gia cuộc diễn tập, sự kiện lớn nhất kiểu này đối với Trung Quốc và các thành viên ASEAN, có khoảng 1.000 nhân viên cứu hộ, với 20 tàu và 3 máy bay trực thăng, của Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Campuchia, Myanmar, Lào và Brunei.

[Đối thoại Shangri-La 16: Xây nền tảng chung về an ninh khu vực]

Cuộc diễn tập giả định tình huống xảy ra vụ va chạm giữa một tàu khách Trung Quốc với một tàu hàng lớn của Campuchia ở ngoài khơi Trạm Giang, khiến các hành khách rơi xuống biển và tàu hàng bốc cháy.

Ông He Xiangqi, một quan chức thuộc Vụ các vấn đề biên giới và đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, sự hợp tác trong giải cứu trên biển giữa Trung Quốc và ASEAN có thể giúp cải thiện năng lực cứu hộ trên Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.